(HBĐT) - Ngày 4/1, tại Trường TH&THCS xã Vĩnh Tiến, Phòng GD-ĐT huyện Kim Bôi phối hợp với 2 trường TH&THCS xã Vĩnh Tiến và trường TH&THCS thị trấn Bo tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cho học sinh 2 trường với chủ đề "Em và trường học của em”.


Tiết mục kịch Thầy bói xem voi của các em học sinh trường TH&THCS thị trấn Bo.

Ngày hội Tiếng Anh diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung đặc sắc như: đồng diễn văn nghệ với các bài hát bằng tiếng Anh; thể hiện khả năng Tiếng Anh qua sự hùng biện theo chủ đề, hát, kịch và tiểu phẩm; tìm hiểu về trường học của em; trải nghiệm trang trí bưu thiếp. Đặc biệt, các em học sinh còn được giao lưu với nghệ nhân, giới thiệu văn hóa về đàn bầu, cồng chiêng...đã tạo nên bầu không khí Ngày hội thân thiện, vui tươi và không khoảng cách về mặt ngôn ngữ.

Ngày hội tiếng Anh là dịp để các em học sinh 2 trường tăng cường phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy tiếng Anh cấp tiểu học và THCS. Cùng đó, tạo sân chơi sinh động, hấp dẫn, lý thú để học sinh có nhiều cơ hội được giao lưu, học hỏi, giao tiếp và thể hiện khả năng ngoại ngữ dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, thúc đẩy tinh thần thi đua, đoàn kết, học tập lẫn nhau trong việc hỗ trợ hiệu quả công tác dạy và học tiếng Anh trong các trường tiểu học. Chương trình còn có sự tham dự của các bậc cha mẹ học sinh nhằm khuyến khích các phụ huynh tham gia, hỗ trợ hoạt động dạy và học tiếng Anh.

Ngày hội tiếng Anh được tổ chức với mục đích là tạo ra một sân chơi mới mẻ, bổ ích, không chỉ giúp các em học sinh khá giỏi có cơ hội bộc lộ, thể hiện khả năng giao tiếp Tiếng Anh mà còn giúp các học sinh nhút nhát có thêm động lực, tinh thần, cố gắng phấn đấu để tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh; Phát huy tư duy sáng tạo của học sinh, động viên học sinh tích cực, chủ động, tự tin trong học tập, rèn luyện kỳ năng thực hành, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng môn học, ứng dụng dụng vào thực tiễn cuộc sống.


Đ.T

 


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục