(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp Đoàn, Đội trong tỉnh cùng các nhà trường đã có nhiều chương trình hành động thiết thực, động viên thiếu nhi chung tay bảo vệ môi trường. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", các em đã có những việc làm góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.


Đoàn viên thanh niên, thiếu nhi phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) hưởng ứng chương trình "Chủ nhật xanh" phát dọn, vệ sinh đường phố, khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Dưới bàn tay khéo léo của các em, những đoạn ống nhựa, chai lọ, báo cũ… đã biến thành các lọ hoa, mô hình sống động, gần gũi. Em Bùi Ngọc Minh, trường TH&THCS Tân Hòa (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Được cô giáo hướng dẫn làm những sản phẩm từ phế liệu, chúng em biết nhiều hơn về cách tái sử dụng các vật dụng bỏ đi trong cuộc sống, giảm lượng rác thải. Qua những hoạt động sáng tạo, em và các bạn hiểu được tầm quan trọng của môi trường sống. Từ đó, có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh mình trong quá trình học tập, sinh hoạt".

Để có được khuôn viên trường xanh - sạch - đẹp như hiện nay, trường TH&THCS Tân Hòa đã phân công các lớp thay phiên nhau làm sạch khu vực bồn hoa, sân trường sau giờ học. Các em được thầy, cô giáo dục ý thức bảo vệ môi trường lồng ghép trong các môn: Sinh học, Ngữ văn, Giáo dục công dân... Ngoài ra, trong giờ học ngoại khóa, các em tham gia thi thời trang, vẽ tranh theo chủ đề, giúp hiểu biết về những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường, cũng như cách thức bảo vệ.

Không chỉ tại trường học, ở địa bàn dân cư, thiếu nhi cũng được các anh, chị đoàn viên hướng dẫn, cùng chung tay bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức, như: thiếu nhi cùng tham gia nhặt rác xung quanh khu dân cư, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại nơi công cộng, chăm sóc vườn rau xanh, trồng và chăm sóc cây xanh…

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hòa Bình Lê Thu Trang, những tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên tại các xã, phường… từ khi hình thành đều được các em thiếu nhi trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc. Hàng tuần, vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ nhật, thanh thiếu nhi cùng chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường tất cả các khu vực đường hoa, sân chơi, nghĩa trang liệt sỹ… Đặc biệt, dịp hè này, Thành Đoàn tiếp tục tổ chức những hoạt động giúp các em có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường.

Nhiều hoạt động thiếu nhi chung tay bảo vệ môi trường đã được Hội đồng Đội, các trường học gắn với phong trào thi đua như: "Trồng cây gây quỹ Đội”, "Vì màu xanh quê hương”, "Sạch nhà - sạch lớp - sạch trường”, "Vệ sinh Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ”… Nổi bật là phong trào "Kế hoạch nhỏ” thu gom phế liệu (giấy, báo, lon bia, hộp nhựa…) được duy trì thường xuyên, giúp bạn nghèo, xây dựng các công trình măng non, xây nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa lớn, tác động đến nhận thức của thiếu nhi trong việc vừa tham gia bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó.

Trưởng ban Thiếu nhi trường học (Tỉnh Đoàn Hòa Bình) Vũ Thị Duyên cho biết: Thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong các năm học, 100% liên đội, cơ sở Đoàn - Đội đã có những hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, phù hợp với khả năng của các em. Trong thời gian tới, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường học đường và nơi ở; triển khai nhiều chương trình giáo dục, để các em thiếu nhi góp sức bảo vệ môi trường sống bằng những hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn…


Hồng Duyên


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục