(HBĐT) - "Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/4/2014 về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, từ 486 hộ dân đạt danh hiệu gia đình học tập năm 2016, đến năm 2020, toàn xã có 2.087/2.981 hộ đăng ký đạt danh hiệu, đạt 70%. Toàn xã có 8 đơn vị học tập, trong đó, 6/6 đơn vị nhà trường tiêu biểu. Điển hình là trường TH&THCS Kim Bôi, trường TH&THCS Kim Tiến đứng top đầu giáo dục của huyện, xếp thứ nhì, ba khối giáo dục toàn tỉnh” - đồng chí Quách Thị Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Kim Bôi (Kim Bôi) chia sẻ.



Các cá nhân tiêu biểu được Hội Khuyến học xã Kim Bôi (Kim Bôi) biểu dương tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu xã giai đoạn 2016-2020. 

Thực hiện kế hoạch của Hội Khuyến học huyện, trong những năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) và phổ cập giáo dục 3 xã Kim Tiến, Kim Bôi và Kim Truy cũ (nay là xã Kim Bôi) đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện theo đúng tinh thần Quyết định số 281. Công tác tuyên truyền về xây dựng XHHT và học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị được triển khai đồng bộ, thường xuyên đến từng thôn, xóm, khu dân cư, hộ gia đình, với các hình thức phong phú, sáng tạo như: thuyết trình, sân khấu hóa, phỏng vấn..., từ đó nâng cao nhận thức về việc học tập của Nhân dân, nhất là đối tượng người lao động. Đồng thời, phối hợp phổ biến rộng rãi Kết luận số 49 của Ban Bí thư về "Phấn đấu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập”. Từ đây, mô hình học tập điểm tại các gia đình, chi họ, cộng đồng, đơn vị học tập được xây dựng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hiện nay, toàn xã có 70% gia đình học tập, nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp gia tăng giá trị, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống như hộ các ông: Quách Thanh Đức - xóm Cháo, Bùi Văn Ninh - xóm Vố... Trong 5 năm qua, tại xã đã có nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt cơ hội phát triển kinh doanh, tạo việc làm cho hàng chục hộ dân địa phương như: Công ty TNHH 234 do ông Nguyễn Văn Tứ làm chủ, cửa hàng dịch vụ điện máy - nội thất Thiên Thắm... Hay mô hình phát triển kinh tế gắn với phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của cửa hàng may mặc trang phục dân tộc Hoàn Liễu, xóm Cháo là một điển hình.

Đến nay, xã có 6/12 chi họ đạt danh hiệu "Chi họ học tập”, đạt 50%; 14/14 xóm đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập”, đạt 100%. Toàn xã có 8 ban khuyến học, gồm 6 ban tại các nhà trường, 1 ban cơ quan, 1 ban cựu giáo chức. Trong nhiều năm qua, dù ở cấp học nào, vị trí nào, những cán bộ, giáo viên vẫn luôn phấn đấu với tôn chỉ "Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đã có những giáo viên tự nguyện trích tiền lương tháng của mình để ủng hộ, tặng quà học sinh nghèo vượt khó như cô Nguyễn Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kim Tiến, với số tiền ủng hộ 30 triệu đồng trong 5 năm qua.

Đồng chí Quách Thị Vân cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội Khuyến học xã Kim Bôi tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, UBMTTQ tiếp tục xây dựng, củng cố hoạt động các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, lan tỏa rộng rãi những cách làm hay, mô hình tốt. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, giúp bà con hiểu được ý nghĩa của việc học tập. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến học đối với cán bộ các ban, chi hội, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về xây dựng XHHT. Tổ chức tốt việc đánh giá các danh hiệu học tập, lựa chọn những mô hình tiêu biểu dự đại hội biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện năm 2020.

Khánh Linh

Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục