(HBĐT) - 99,2% học sinh là người dân tộc Mường thuộc vùng kinh tế còn nhiều khó khăn; nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ dạy học, vừa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất; trường hiện đang thiếu 3 giáo viên, có 3 giáo viên đang nghỉ thai sản… Khó khăn là vậy, nhưng thật đáng phấn khởi khi những năm học gần đây, trường THPT Quyết Thắng (Lạc Sơn) luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, cũng như đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh.


Học sinh trường THPT Quyết Thắng (Lạc Sơn) trình diễn tiết mục "Mời trầu" trong lễ ra mắt "Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường".

Năm học 2018 - 2019, trường có 24 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, trong đó có 8 giải nhì, 14 giải ba, 4 giải khuyến khích. Năm học 2019 - 2020, trường duy trì thành tích 24 học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng chất lượng giải nâng lên rõ rệt với 2 giải nhất (môn sinh học), 3 giải nhì, 5 giải ba, 14 giải khuyến khích. Đặc biệt, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của nhà trường đạt 99,17%. Trong đó, em Bùi Thị Mai (lớp 12A2) được 10 điểm môn Giáo dục công dân, em Bùi Trà My (lớp 12A1) được 27,75 điểm khối C (xếp thứ 2 toàn tỉnh), em Bùi Thế Ngọc được 26,75 điểm khối A… Trong lĩnh vực sáng tạo KHKT, năm học 2019 - 2020, nhà trường có 1 giải nhì, 3 giải ba Hội thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, thầy Trần Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Đội ngũ nhà giáo cũng như giáo viên cốt cán còn trẻ, các yếu tố khác phục vụ hoạt động dạy và học còn thiếu, nhưng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhà trường đã có rất nhiều nỗ lực. Toàn trường hiện có 5/36 cán bộ, giáo viên có trình độ vượt chuẩn. Trong năm học, nhà trường tăng cường công tác kiểm tra giờ dạy của giáo viên. Các bộ môn đều đăng ký kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, nộp đề kiểm tra, ma trận đề ngay từ đầu năm. Đồng thời, sử dụng CNTT vào giảng dạy; mỗi giáo viên đều phải đăng ký đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy các môn văn hóa, trường quan tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Hàng năm, nhà trường phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên tới 100% học sinh; phối hợp Công an tỉnh, Công an huyện Lạc Sơn thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống tai - tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, buôn bán người, Luật An ninh mạng… cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường. Hàng năm, duy trì giải bóng đá nam, nữ, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho học sinh. Vừa qua, nhà trường phối hợp Facebook Việt Nam tổ chức hoạt động ngoại khóa thúc đẩy dự án "Tư duy thời đại số”.

Nổi bật, cuối tháng 11 vừa qua, nhà trường đã ra mắt "Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường”. Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Câu lạc bộ được thành lập nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tạo sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ cho thầy, trò nhà trường. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng môi trường học đường văn hóa, văn minh, gìn giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc. Tại lễ ra mắt câu lạc bộ, các em đã trình diễn một số tiết mục đặc sắc như: hòa tấu các nhạc cụ, hòa tấu chiêng Mường, trình diễn liên khúc U hạy và Đập nàng Khọt, giao lưu hát đúm giao duyên, giới thiệu ẩm thực người Mường, biểu diễn trang phục dân tộc Mường…


Dương Liễu


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục