(HBĐT) - Từ ngày 7 - 11/12, tại trường tiểu học Sông Đà (TP Hòa Bình), Sở GD-ĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2020 - 2021. Dự hội thi có 48 thầy, cô giáo đến từ 10 Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, trong đó có 22 thầy, cô là người dân tộc thiểu số.


Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giấy khen cho các giáo viên đoạt giải nhất tại hội thi. 

Chủ đề của hội thi là: "Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, dạy học truyền cảm hứng và dạy học không lãng quên bất kỳ học sinh nào”. Hội thi gồm 2 phần thi: Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hành giảng dạy.

Ban tổ chức đánh giá phần thi các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh được các thầy, cô đầu tư công phu, kỹ lưỡng, trình bày khoa học, rõ ràng, phù hợp thực tiễn; đề cập đến những vấn đề mới, cách làm mới, sáng tạo, đưa ra giải pháp cải tiến nội dung, hình thức tiết học, tạo sự hứng thú, đam mê, tìm tòi, khám phá của học sinh. Phần thi thực hành giảng dạy được chuẩn bị chu đáo, đầu tư về thời gian, công sức, làm nên các tiết dạy có sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, tri thức và thẩm mĩ. Qua đó, thể hiện được tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở chiều sâu; mạnh dạn thể nghiệm những phương pháp, kỹ thuật dạy học mới.

Kết thúc hội thi, có 48 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong đó, 4 thầy, cô đoạt giải nhất, gồm: Hà Thị Liễu, trường tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hòa Bình); Lê Thị Thu Huyền, trường tiểu học thị trấn Cao Phong (Cao Phong); Quách Thị Luyến, trường TH&THCS Phú Thành (Lạc Thủy); Phạm Thị Thơm, trường tiểu học Lê Văn Tám (TP Hòa Bình). 13 thầy, cô đoạt giải nhì và 12 thầy, cô đoạt giải ba.

Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Cao Phong; giải nhì: TP Hòa Bình; giải ba: Huyện Kim Bôi, Yên Thủy.


 Dương Liễu

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục