(HBĐT) - Trong bối cảnh bình thường mới, xã Thung Nai (Cao Phong) vừa thúc đẩy phát triển du lịch, vừa chú trọng công tác phòng, chống dịch (PCD). Theo đồng chí Bùi Văn Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã, sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch trên địa bàn đang có những chuyển biến, phục hồi.


Du khách thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào bến cảng Thung Nai (Cao Phong).

Đã từ lâu, đền Bờ là điểm đến thu hút khách du lịch thuộc quản lý của địa phương. Mùa lễ hội xuân Nhâm Dần 2022, ngôi đền nổi tiếng linh thiêng này mở cửa đón khách từ ngày mồng 7 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Cách TP Hoà Bình hơn 20 km, đường giao thông êm thuận, bến cảng Thung Nai được đông đảo du khách lựa chọn để đi lễ đền. Bà Nguyễn Thị Nga, du khách Hà Nội cho biết: Do tình hình dịch bệnh nên gia đình tôi tránh thời điểm đông người đi lễ đền Bờ, đồng thời gói gọn thời gian trong khoảng đầu buổi sáng với phương châm "đi sớm, về nhanh". Qua tính toán, cân nhắc thì khoảng cách đi xe đến bến cảng Thung Nai khá gần, hơn nữa chỉ mất 15 phút đi tàu là đã tới điểm đến.

Mùa lễ hội đầu năm, đền Bờ còn kéo dài hơn 1 tháng nữa. Chính quyền xã đã tăng cường công tác quản lý và phối hợp Ban quản lý bến cảng triển khai các biện pháp PCD. Nhân lực PCD xã được tăng cường, bao gồm y tế, công an, quân sự đảm bảo trực 24/24 giờ, hỗ trợ bến trong công tác kiểm soát dịch. Đại diện Ban quản lý bến cảng cho biết, khách du lịch trước khi vào cửa đều phải khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt. Hệ thống loa truyền thanh tại bến và tại đền Bờ liên tục phát thông điệp PCD Covid-19, nhắc nhở mọi người thực hiện "5K". Lực lượng kiểm soát tại đây cũng đẩy mạnh tuyên truyền tới du khách, chủ tàu, hộ kinh doanh dịch vụ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành quy định khi tham gia giao thông đường thuỷ. Các phương tiện tàu, thuyền nhận đúng số lượng khách theo đăng ký, góp phần đảm bảo an toàn PCD.

Bên cạnh điểm du lịch tâm linh đền Bờ, trên địa bàn còn có điểm du lịch cộng đồng xóm Tiện được đưa vào hoạt động từ năm 2019, có 5 hộ triển khai mô hình homestay. Với việc lưu giữ, bảo tồn được bản sắc văn hoá Mường, xóm Tiện đang mở cửa đón du khách trở lại. Cùng với đó, người dân trong xóm quan tâm thực hiện các biện pháp PCD, cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp tạo sự hấp dẫn, thân thiện của điểm đến. Các hộ đón khách lưu trú thường xuyên dọn dẹp nơi ăn, chốn nghỉ của khách, phun thuốc sát khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh. Tuyên truyền cho khách thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi ăn…

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, với 5 xóm, toàn xã có 543 hộ dân. Thời gian qua, công tác PCD Covid-19 được cấp uỷ, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phát triển KT-XH. Các hình thức tuyên truyền PCD, hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng đi vào chiều sâu, Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp PCD, tuân thủ "5K". Đến nay, tỷ lệ bao phủ vắc xin ngừa Covid-19 từ 12 tuổi trở lên mũi 1 đạt 98%, mũi 2 đạt 92%. Với 2 điểm đến, toàn xã hiện có 153 hộ phát triển du lịch - dịch vụ, Trong đó, 70 hộ kinh doanh vận tải tàu, thuyền, 5 hộ kinh doanh loại hình homestay, còn lại là các hộ buôn bán nhỏ lẻ và dịch vụ ăn theo khác. Du lịch của xã đang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Ước tính 3 tháng đầu năm, các điểm đến trên địa bàn đón trên 35.000 lượt khách du lịch, chủ yếu thu hút khách thăm quan, chiêm bái điểm đến đền Bờ.


Bùi Minh


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục