(HBĐT) - Trong 2 ngày 14 – 15/5, tại Hà Nội đã diễn sân chơi "Trạng nguyên tiếng Việt” cấp quốc gia trên Internet dành cho học sinh tiểu học.


Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc mừng, tặng quà 16 học sinh tham dự sân chơi "Trạng nguyên tiếng Việt” cấp quốc gia.

Sân chơi "Trạng nguyên tiếng Việt” cấp quốc gia trên Internet dành cho học sinh tiểu học có hơn 278 thí sinh khối lớp 4, lớp 5 toàn quốc. Các thí sinh được chọn ra từ hơn 175.425 thí sinh tham gia kỳ thi Hội trước đó. Sân chơi được tổ chức theo 19 vòng thi. Trong đó, tại vòng thi tự do, thí sinh thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 15. Vòng thi các cấp bao gồm: Vòng sơ khảo (cấp trường), vòng thi Hương (cấp quận/huyện), vòng thi Hội (cấp tỉnh/thành phố), vòng thi Đình (cấp quốc gia).

Tham gia vòng thi cấp quốc gia, toàn quốc có 44 tỉnh, thành phố lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham gia. Tỉnh ta có 16 học sinh lớp 4, lớp 5 đang học tại các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh. Kết quả, tỉnh Hoà Bình đạt 4 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 4 giải khuyến khích.

"Trạng Nguyên Tiếng Việt" là chương trình thực hiện theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025". Với hình thức tổ chức sinh động và công nghệ tiên tiến, ngay sau khi ra mắt, chương trình Trạng nguyên tiếng Việt đã phục vụ hơn 10 triệu lượt học sinh, thầy cô trên cả nước. Đây là sân chơi bổ ích cho các em học sinh học hỏi, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, địa lý, rèn luyện ngôn ngữ. Đồng thời, còn giúp học sinh từ mọi miền Tổ quốc được giao lưu, phát triển những kỹ năng mềm, giúp học sinh, phụ huynh và các nhà trường tiếp cận mô hình học và quản lý bài giảng, quản lý năng lực học sinh hiện đại.


Lê Huệ 
(Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục