Họ là hai chị em sinh đôi ở Malaysia, dù chỉ mới bắt đầu đến với môn múa ba lê vào năm 16 tuổi nhưng đã trau dồi được nhiều kỹ năng điêu luyện. Cả hai chị em vừa giành được học bổng học chuyên ngành múa tại 1 trường ĐH Mỹ.

 

Patience Lay May-Shen và Mercy Lay May-Sze hiện đang học bằng Cử nhân Nghệ thuật, chuyên ngành múa tại Trường đại học Belhaven ở bang Mississippi, Mỹ.

Trước lúc 16 tuổi, hai chị em chưa hề làm quen với môn múa.
 
“Khi ấy chúng tôi chỉ múa vào các buổi lễ ở nhà thờ, tại các đám cưới và tiệc sinh nhật khi còn nhỏ, nhưng cả hai chúng tôi đều có mơ ước thầm kín là sẽ theo đuổi môn múa như là những nghệ sĩ chuyên nghiệp”, Patience cho biết.

Còn Mercy cho hay: “Dường như hơi viển vông một chút vì cả hai chúng tôi thậm chí không có nền tảng, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình”.

Patience (trái) và Mercy trong một buổi tập.

Cô giáo dạy piano của hai chị em đã nhận thấy hai cô học trò rất say mê múa nên đã giới thiệu họ với cô giáo dạy múa Tiffany Wong. Cô Wong đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng của hai chị em Patience và Mercy và cô đã khuyến khích họ phát triển tài năng của mình đến mức cao nhất. Dưới sự hướng dẫn của cô Wong, hai chị em đã gia nhập Học viện Ba lê Seremban khi 16 tuổi. Bố mẹ họ cũng rất ủng hộ quyết định của hai cô con gái.

Cô Wong rất tự hào về hai cô trò cưng giỏi giang của mình. “Thật hiếm có khi một người đến với môn múa ba lê rất muộn như thế mà vẫn rất nổi trội. Thông thường, các bạn trẻ trong độ tuổi mới lớn thường bỏ học một bộ môn nghệ thuật để tập trung vào việc học tập hay các sở thích khác” - cô Wong nhận xét.

Hai chị em chụp ảnh cùng cô giáo dạy múa Tiffany Wong sau một buổi trình diễn.
 
Nhờ luyện tập nỗ lực, hai chị em Patience có những kỹ thuật rất tốt, giúp họ thể hiện những nét riêng của mình trong các bài thi múa.

Trước đây, hai chị em đã học 6 năm tiểu học và chỉ học hai năm cấp 2 và sau đó học tại nhà với một giáo viên về hưu.

Hai chị em sinh đôi cho biết họ thích nghi tốt với cuộc sống mới ở Mỹ.

“Thoạt đầu, chúng tôi thấy vất vả hơn trong luyện tập so với những bạn khác vì chúng tôi mới bắt đầu chương trình học vào tháng 1 vừa rồi, trong khi các bạn khác đã bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, bởi vì chúng tôi có nền tảng và kỹ thuật tốt, chúng tôi đã có được một chỗ đứng trong các lớp múa trình độ cao, thay vì bị xếp vào lớp dành cho những học viên mới bắt đầu”, Patience kể.

“Không có gì đến một cách dễ dàng cả; người ta phải cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Mỗi buổi trình diễn là một bước nhỏ để chúng tôi vươn xa hơn. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành những nghệ sĩ múa chuyên nghiệp bởi chúng tôi yêu thích môn múa. Chúng tôi cũng muốn gợi cảm hứng và mang lại hy vọng cho những người có mơ ước giống chúng tôi”, Mercy chia sẻ.

 

                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục