Hội nghị Hiệp hội các trường đại học Mở châu Á lần thứ 24 được Viện Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức tại Hà Nội. Đây là cơ hội để các trường đại học mở trong khu vực trao đổi kinh nghiệm về đào tạo từ xa, hợp tác để xây dựng các cộng đồng học tập.

 

Tại buổi họp báo ngày 19-10, Tiến sĩ Lê Văn Thanh Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội cho biết, có khoảng 200 đại biểu đến từ các trường đại học mở của 42 nước châu Á tham dự hội nghị. Được sự giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo các thủ tục pháp lý để tổ chức hội nghị đã được hoàn thiện.

Hiệp hội các trường đại học mở châu Á (AAOU) hiện có 66 thành viên, trong đó có 46 thành viên chính thức thuộc khu vực châu Á, 18 thành viên liên kết từ các châu lục khác và 2 thành viên cá nhân tài trợ. Được chọn đăng cai tổ chức sự kiện giáo dục tầm châu lục này là một vinh dự của Viện Đại học Mở vì trường phải chứng minh với Hiệp hội về năng lực đào tạo từ xa, năng lực tổ chức hội nghị và môi trường chính trị, xã hội của đất nước.

Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28-10, chủ đề của Hội nghị AAOU 24 là “Giáo dục từ xa mở hướng tới xây dựng bền vững các cộng đồng học tập toàn cầu”. Các tham luận trình bày tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề lớn như: Xây dựng nhận thức học tập cộng đồng bền vững của người dân; Kiến tạo sự bền vững và tri thức về những lợi ích của Giáo dục mở và từ xa thông qua sự hỗ trợ của chính phủ cho Giáo dục từ xa; Hợp tác giữa các trường cao đẳng/đại học - hoạch định cách thức xây dựng cộng đồng học tập bền vững; Phối kết hợp giữa Chính phủ/trường cao đẳng/đại học - tạo quan hệ hợp tác bền vững giúp các cơ sở đào tạo mở và từ xa có được sự hỗ trợ của Chính phủ để đóng vai trò là mô hình thay thế cho giáo dục mặt-giáp-mặt truyền thống; Phương pháp và công nghệ đối với đào tạo từ xa; Đảm bảo chất lượng Giáo dục mở và từ xa để xây dựng các cộng đồng học tập bền vững; Những thách thức trong việc thực hiện Giáo dục mở và từ xa theo hướng xây dựng các cộng đồng học tập bền vững…

 

                                                                                     Theo ND

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục