Trường THCS Nật Sơn (Kim Bôi) đã được đầu tư một phòng máy vi tính, đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của thầy và trò.

Trường THCS Nật Sơn (Kim Bôi) đã được đầu tư một phòng máy vi tính, đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của thầy và trò.

(HBĐT) - Từng là xã 135, xã vùng sâu còn nhiều khó khăn nhưng Nật Sơn (Kim Bôi) đã có những quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt, các trường trên địa bàn đã thể hiện được nội l ực và tinh thần vượt khó rất đáng ghi nhận…

 

Cô giáo Bùi Thị Cầu, Hiệu trưởng trường mầm non Nật Sơn cho biết: Ngôi nhà 2 tầng được xây dựng từ đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Bắt đầu từ năm học 2010-2011, lớp học mới đã được đưa vào sử dụng... Có nhà mới, trường có điều kiện để quy về một mối chứ không còn phải tá túc tạm bợ trường bạn như trước. Có được sự quan tâm chung của ngành, cộng đồng, trường đã từng bước vươn lên khẳng định bằng kết quả cụ thể về xây dựng đội ngũ, chất lượng nuôi, dạy, tỷ lệ huy động trẻ…Hiện nay, trong 14 cán bộ, giáo viên, hầu hết đã có trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc đang học để đạt chuẩn. Hàng năm, trường đều có kế hoạch tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên; tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng để tỷ lệ trẻ ra lớp huy động đạt 77%, trong đó, mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%. Cùng với điểm trường chính, 4 chi lẻ ở các xóm đều duy trì nền nếp dạy và học. Các xóm trên địa bàn đều có các hoạt động xã hội hoá để từng bước tạo điều kiện để việc dạy và học của cô, trò được cải thiện.

 

Từ nhiều năm qua, trường tiểu học Nật Sơn đều có những giải pháp tốt để nâng cao chất lượng phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt”, nâng tầm công tác giáo dục dân tộc lên một bước mới. Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2007 - 2008, trường đã tạo được bước tiến rõ rệt về chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn khi đã có học sinh giỏi cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2009-2010  là năm trường “được mùa” về giáo dục mũi nhọn: cô giáo Nguyễn Thị Hạnh được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều em đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh: em Bạch Hải Yến em Bùi Khánh Linh (giải nhì, giải ba môn tiếng Việt), em Bùi Thị Thu Trang (học sinh giỏi cấp tỉnh). Cô Bùi Thị Tơ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã từng bước phát huy được nhân tố  quan trọng là đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường-gia đình và xã hội trong  thúc đẩy chất lượng giáo dục; sâu sát nền nếp dạy và học ở các chi trường lẻ, nhất là chi trường Bà Rà của đồng bào Dao. Vì  thế, hàng năm, tỷ lệ các cháu 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Năm học vừa qua, trường có 64 em học sinh giỏi, học sinh khá, trong đó, phần lớn là học sinh người dân tộc Mường, dân tộc Dao...Có nền tảng tốt từ mầm non, tiểu học nên chất lượng giáo dục của trường THCS xã có nhiều chuyển biến. Trường không có học sinh bỏ học, trường đã có học sinh giỏi cấp huyện. Trường tiếp tục là đơn vị đầu tàu trong giữ vững  chất  lượng  công tác phổ cập giáo dục THCS ở Nật Sơn.

 

Nật Sơn là xã Anh hùng lực lượng vũ trang, nhiều năm gần đây, xã đã đạt được những thành tựu nhất định về phát triển KT-XH; đời sống vật chất và tinh thần của  nhân dân đã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên,  tỷ lệ hộ nghèo của xã còn chiếm 34% (tiêu chí cũ, năm 2009). Chính vì thế, trong hoạch định phát triển KT-XH, cấp uỷ, chính quyền nơi đây xác định giáo dục là quốc sách là sự khởi đầu để xóa đói, giảm nghèo. Những mảng sáng về giáo dục ở Nật Sơn hôm nay chắc chắn là tiền đề cho hướng đi lên của xã trong tương lai gần.

                                                                                       

 

                                                                                             Bùi Huy

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục