Tặng tiền cho thí sinh, trả tiền “môi giới” cho những ai giới thiệu được thí sinh đến trường nhập học là những “chiêu” đang được nhiều trường ĐH tung ra trong tuyển sinh năm nay.

 

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin, nghe tư vấn về xét tuyển NV2 tại Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM. Đây là trường dành nhiều loại học bổng cho thí sinh vào trường - Ảnh: Như Hùng

Có vẻ như đợt xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 tới đây không chỉ là “cuộc đua” của thí sinh, mà còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt của các trường ĐH, nhất là các trường ngoài công lập trong “chiến dịch” lôi kéo thí sinh vào trường mình.

Điểm càng cao, tiền càng nhiều

Hầu hết là trường khó khăn trong tuyển sinh

Hầu hết những trường này là ngoài công lập, có trường vừa thành lập, tuyển sinh lần đầu và cũng có trường nhiều năm nay rất khó khăn trong tuyển sinh. Trường ĐH Lương Thế Vinh năm nay có 1.400 chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được vài chục từ NV1 nên chủ yếu dành chỉ tiêu là xét tuyển NV2, 3. Trường ĐH Thái Bình Dương có 900 chỉ tiêu nhưng cũng chỉ có 92 thí sinh đăng ký NV1. Kết quả chỉ có ba thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên và trúng tuyển.

Từ thực tế tuyển sinh èo uột những năm trước, Trường ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam) vừa công bố miễn 100% học phí năm học 2011-2012 cho thí sinh có điểm thi ĐH trên 16. Còn Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân (Nghệ An) sẽ miễn, giảm 50-100% học phí năm học đầu tiên cho những thí sinh có điểm từ điểm sàn trở lên.

Theo các trường, việc làm này của họ để quảng bá nhà trường, thu hút người học. Liệu giải pháp dùng tiền có phải là giải pháp tốt để các trường “vượt khó” trong tuyển sinh năm nay?

Mới đây, Trường ĐH Thái Bình Dương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đưa lên trang thông tin điện tử của trường “Thông báo tuyển sinh năm 2011 (mới)”. Trong đó, bên cạnh các thông tin về ngành tuyển, điều kiện dự tuyển, trường còn đưa ra “các ưu đãi đặc biệt” cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

Theo đó, nhà trường thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho học sinh nhập học năm học 2011-2012”: bậc ĐH, CĐ được giảm 20% học phí cho năm học đầu tiên (riêng học sinh có hộ khẩu hoặc học THPT tại Khánh Hòa được giảm 25%). Đặc biệt, ngoài các chế độ miễn giảm học phí này, thí sinh có tổng điểm ba môn thi ĐH từ 16-19,5 sẽ được nhà trường tặng 700.000 đồng và tặng thêm 1 triệu đồng/thí sinh có điểm từ 20 trở lên.

Trước đó, Trường ĐH Lương Thế Vinh (Nam Định) có hẳn một “Thông báo tặng quà trong mùa tuyển sinh năm 2011”. Trường này cho biết sẽ tặng quà là tiền mặt cho thí sinh, điểm càng cao tiền thưởng càng nhiều.

Theo đó mỗi thí sinh nhập trường ở bậc ĐH có điểm từ điểm sàn đến 15,5 được tặng 550.000 đồng, điểm 16-19,5 được tặng 700.000 đồng và tặng 1 triệu đồng cho thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên. Bên cạnh đó, thí sinh nhập học bậc CĐ cũng sẽ được tặng 550.000 đồng. Nhà trường khẳng định sau khi thí sinh hoàn tất các thủ tục nhập học, trường sẽ gửi tiền tặng ngay.

Có cả tiền “môi giới”

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Lương Thế Vinh đề nghị các đơn vị thông báo đến thí sinh mức tặng như trên, để “động viên khuyến khích các em nộp hồ sơ xét tuyển vào trường”. Để “động viên” các đơn vị làm tốt công việc này, Trường ĐH Lương Thế Vinh sẽ thống kê số thí sinh của từng đơn vị nhập học vào trường và gửi tiền tặng đến từng đơn vị với số tiền 250.000 đồng/thí sinh.

Theo lãnh đạo Trường ĐH Lương Thế Vinh: “Những chính sách mới trong tuyển sinh năm nay của chúng tôi chỉ vì mục tiêu quảng bá thương hiệu, giới thiệu trường đến với đông đảo thí sinh. Việc này không có gì là cạnh tranh không lành mạnh hay môi giới, “cò” tuyển sinh”.

Tương tự, Trường ĐH Thái Bình Dương cho biết sẽ “thưởng” tất cả các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục nếu khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường với mức 250.000 đồng/thí sinh. Nói về chủ trương thưởng tiền trong tuyển sinh năm nay, ông Võ Văn Tuấn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương - cho rằng: “Việc này không vi phạm quy chế, cũng chẳng có gì không lành mạnh cả. Trường chúng tôi là tư thục, dùng kinh phí của trường tạo chính sách để thu hút thí sinh và hỗ trợ học sinh, sinh viên”.

Đủ loại học bổng “khủng”

Cũng dùng tiền để thu hút thí sinh nhưng hàng loạt trường ĐH khác lại có cách làm “tế nhị” hơn, dưới danh nghĩa trao học bổng các loại. Trường ĐH Quốc tế miền Đông (Bình Dương) dành quỹ học bổng đến 20 tỉ đồng để trao cho sinh viên khóa 1 của trường. Trong đó, trường dành 6 tỉ đồng xét phát trực tiếp cho tất cả thí sinh trúng tuyển có tổng điểm thi cao hơn điểm sàn 3 điểm (mức học bổng cao nhất là 30 triệu đồng/suất/năm học).

Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM ra thông báo tặng học bổng toàn phần và các học bổng một lần. Theo đó các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường có điểm thi ĐH lần lượt đạt từ 18, 19, 20 điểm trở lên được trường xét trao các suất học bổng từ 30, 40, 50 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có hai loại học bổng toàn phần dành cho thí sinh đăng ký vào trường đạt từ 21 điểm trở lên.

Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) cũng công bố dành hơn 800 suất học bổng cho mùa tuyển sinh năm nay với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Trong đó có 720 suất học bổng Duy Tân (tính theo điểm thi ĐH) từ 1-5 triệu đồng/suất cho thí sinh có tổng điểm thi ĐH lớn hơn 3-10 điểm so với điểm sàn. Trong thông báo này trường nêu rõ: “Vì số lượng học bổng có hạn nên thứ tự nộp hồ sơ nhập học vào ĐH Duy Tân là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong việc cấp xét học bổng. Học bổng chỉ được xét đối với các sinh viên đăng ký NV1, 2 vào trường”.

Trường ĐH quốc tế Sài Gòn dành nhiều học bổng thuộc loại “khủng” cho thí sinh nếu có NV học tại trường như cấp 100 học bổng toàn phần cho thí sinh có điểm thi ĐH từ 26 trở lên, trị giá từ 8.000-9.200 USD/suất. Ngoài ra, trường này cũng cấp học bổng trị giá 10% học phí chương trình ĐH và CĐ năm 1 cho tất cả thí sinh đăng ký NV1, 5% cho thí sinh đăng ký NV2, 3 vào trường.

Trong khi đó, thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Phan Thiết sẽ được miễn phí xét tuyển và được phát miễn phí hồ sơ nhập học... Ngoài ra, ông Trần Văn Thanh - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết thêm năm nay trường sẽ dành khoản kinh phí khá lớn để đảm bảo cho 25% sinh viên có học bổng. Mức học bổng thấp nhất 1 triệu đồng và cao nhất là học bổng toàn phần.

                                                                                   Theo TuoiTre

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục