Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai giảng năm học 2011 - 2012 của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - đơn vị tổ chức lễ khai giảng đầu tiên của tỉnh.

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai giảng năm học 2011 - 2012 của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - đơn vị tổ chức lễ khai giảng đầu tiên của tỉnh.

(HBĐT) - Những ngày này, cấp ủy, chính quyền và toàn dân đang có các bước chuẩn bị thiết thực nhất để ngày khai giảng năm học 2011-2012 thực sự có ý nghĩa. Trong nỗ lực chung đó, ngành GD&ĐT đã bám sát các văn bản có tính định hướng của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, chủ động trong chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác trước thềm năm học mới.

 

Năm học 2011-2012, toàn tỉnh có 227 trường mầm non, 220 trường tiểu học, 17 trường PTCS, 203 trường THCS, 10 trường PTDTNT huyện, liên xã, 38 trường THPT, 14 trung tâm và 2 trường chuyên nghiệp trực thuộc Sở và 210 TTHTCĐ. ước tính, toàn tỉnh có 189.026 HS-SV (tăng 3.061 so với năm học trước). Trong đó, có 51.854 trẻ thuộc ngành học mầm non, 58.176 học sinh tiểu học (dự kiến, số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là 11.641 cháu, đạt 100%...).

 

Năm học này, toàn ngành GD&ĐT tập trung sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc và phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.     

Thời gian vừa qua, ngành đã phối hợp với các cấp, ngành chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, cổ động về ngày khai giảng và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Các địa phương đã có sự quan tâm đặc biệt tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện 3 đủ cho học sinhCũng trong thời gian qua, ngành GD&ĐT đã chủ động tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2011. Đối với giáo dục mầm non, ngành đã tổ chức được 25 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 1.375 cán bộ, giáo viên về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi và các chuyên đề nâng cao chất lượng GD mầm non. Ngành tổ chức 20 lớp bồi dưỡng cho 738 học viên  với các chuyên đề đa dạng, phong phú về xây dựng kế hoạch trường tiểu học, bồi dưỡng học sinh giỏi và sinh hoạt chuyên môn các nhà trường; việc dạy và học tiếng Anh, tiếng Việt bậc tiểu học... ở cấp THCS, THPT đều cử cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn cốt cán cấp tỉnh tại Bộ GD&ĐT  Bên cạnh đó, ngành cũng phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp nhận và điều động đội ngũ giáo viên mầm non về các trường; điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên trước khi bước vào năm học mới. Cùng với công tác khác, các địa phương và ngành chức năng đã xúc tiến chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa và tài liệu cho năm học mới. Toàn tỉnh hiện có 8.508 phòng học, trong đó có 5.947 phòng học kiên cố, chiếm 69,9%, 1.659 phòng bán kiên cố, chiếm 19,5%  và 968 phòng tạm cùng 1.172 phòng công vụ của giáo viên, 564 phòng thư viên, 394 phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn. Ngành đã tham mưu giúp UBND tỉnh phê duyệt mua sắm sách, vở cấp không thu tiền cho học sinh tiểu học các xã vùng 135 của 10 huyện với số học sinh được cấp 24.435 em. Các đơn vị chức năng xúc tiến  thủ tục mua sắm cho ngành mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho 11 huyện, thành phố với kinh phí 2 tỉ đồng; thiết bị cho các nhóm, lớp trẻ dưới 5 tuổi đủ điều kiện thực hiện chương trình GDMN mới và trang bị đồ chơi ngoài trời với số kinh phí hơn 2,3 tỉ đồng. Đồng thời, Ngành tiếp tục đầu tư cho môn học ngoại ngữ, tin học trên 3 tỉ đồng. Về sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy đã phát hành phục vụ cho năm học mới trên 3,8 triệu đồng bản và văn phòng phẩm, thiết bị, đồ dùng dạy học với tổng kinh phí là 28,6 triệu đồng. Các trường, địa phương đều có những cố gắng trong công tác chuẩn bị. Ngành GD&ĐT huyện Đà Bắc đã sớm phân công, bố trí cán bộ, giáo viên  bảo bảo đảm cơ cấu hợp lý. Trong đó, tiếp tục chủ trương luân chuyển một bộ phận giáo viên vùng thấp lên tăng cường cho trường vùng khó khăn nhằm tăng cường chất lượng dạy học cho vùng cao (luân chuyển 71 giáo viên giữa các vùng trong huyện); đồng thời làm các thủ tục xét biên chế và hợp đồng cho 192 giáo viên... Các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn cũng có động thái tích cực nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng cho vùng cao, khó khăn. Đối với huyện vùng cao Mai Châu, trên 11.500 cán bộ, giáo viên và học sinh của 67 trường trên địa bàn cũng bước vào năm học mới bằng quyết tâm cao nhất. Ngành GD&ĐT huyện đã có sự quan tâm sâu sắc về đội ngũ, cơ sở vật chất đối các trường ở vùng đồng bào Mông Hang Kia, Pà Cò, hay vùng lòng hồ như Tân Dân, Phúc Sạn, Vạn Mai...  

Đến thời điểm này, các trường trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng học ca ba; đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh đã tựu trường từ trung tuần tháng 8. Guồng quay của toàn ngành đã thực hiện đúng với Chỉ thị số 3398, Quyết định số 2094 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 1023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm và khung kế hoạch, thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, GDPT, GDTX trên địa bàn tỉnh.  

 

                                                                    Bùi Huy

 

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục