Học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội.

Học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội.

Nhà trường yêu cầu học sinh mặc đồng phục trong đó ống quần không được dưới 20 cm. Nếu học sinh nào mặc quần ống nhỏ, cô giáo bắt vào nhà vệ sinh đo ống quần xuống viên gạch sau đó báo cho cô biết là ống quần có bằng chiều dài viên gạch không…

 

Đó là ý kiến của một số phụ huynh có con học ở Trường THCS Ngô Sĩ Liên  - Hà Nội phản ánh tới Dân trí.

Trong đơn phụ huynh phản ánh: “Theo quy định của nhà trường, học sinh đến trường phải mặc đồng phục. Các năm trước và hiện tại ngay tại cổng truờng có cửa hàng bán đồng phục cho học sinh, tôi và rất nhiều phục huynh đã mua đồng phục tại đây, vì nhà truờng cũng không quy định phải mua tại đâu và ở đây đồng phục có biển tên truờng Ngô Sỹ Liên và đúng quy định của nhà trường. Hiện tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên quy định học sinh mặc quần ống chưa đến 20cm không được đến trường và bị phạt. Bởi vì có nhiều học sinh đã tự ý sửa lại quần đồng phục (cho ống nhỏ hơn, thành quần bó) không đúng với yêu cầu đồng phục của nhà trường. Tôi không có ý kiến về quy định, nhưng cách làm và cách giải quyết của giáo viên phụ trách là không thể được. Cô giáo đi kiểm tra ở sân truờng, bạn nào mặc quần ống nhỏ cô giáo bắt vào nhà vệ sinh tự cởi quần ra và đo ống quần xuống gạch của nhà vệ sinh, rồi sau đó ra báo cho cô biết là ống quần có đủ viên gạch không. Hành động này của cô giáo sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh tuổi mới lớn vì hầu hết các loại quần đồng phục đều là quần kaki ống 18cm”.
 
Trao đổi với Dân trí chiều ngày 31/10, cô Lý Thị Lương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Thông tin phụ huynh phản ánh nêu ra là có nhưng chưa đúng với sự việc”.

Cô Lương giải thích: “Nội quy nhà trường đã yêu cầu học sinh mặc đồng phục theo đúng kích cỡ, đúng lứa tuổi . Bởi vì, nhiều học sinh hiện nay khi mua đồng phục về sửa lại cho ống quần nhỏ hơn, áo ngắn hơn so với quy định nhưng trong giờ tập thể dục, nhiều em không giơ được chân lên, áo thì ngắn hở cả rốn, thậm chí có em còn bị rách cả quần trong giờ học thể dục. Do vậy nhà trường đã ra quy định trên. Nhiều em đã không tuân thủ quy định, mặc quần ống bó tới trường, giám thị phụ trách ca đã theo dõi và chuyển danh sách những học sinh đó tới cô giáo chủ nhiệm để nhắc nhở nhiều lần các học sinh cố tình vi phạm và thông báo lại với phụ huynh. Tuy nhiên, nhà trường không có quy định học sinh mặc ống quần theo đúng 20 cm vì tùy thuộc vào thể chất chiều cao, cân nặng của từng em”.

Về vấn đề mà phụ huynh phản ánh cô giáo phụ trách yêu cầu học sinh vào nhà vệ sinh đo ống quần xem có đúng vừa đủ viên gạch không, cô Lương khẳng định: “Không có chuyện này và nhà trường chỉ mới nhắc nhở, kiểm điểm với những học sinh cố tình mặc sai đồng phục (mặc quần bó, ống nhỏ, cạp trễ) chứ không phạt với hình thức như vậy”.

“Để giáo dục đi vào nề nếp thì nhà trường phải yêu cầu học sinh thực hiện đúng nội quy của nhà trường. Chúng tôi luôn nhắc nhở học sinh và trao đổi với phụ huynh về công việc của nhà trường. Nếu phụ huynh nào có ý kiến hoặc không bằng lòng thì nên phản ánh trực tiếp với nhà trường để có biện pháp giáo dục tốt hơn” - cô Lương cho hay.

 

                                                             Theo DanTri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục