Cháu Trần Thị Kim Ngân với những vết thâm tím ở tay.

Cháu Trần Thị Kim Ngân với những vết thâm tím ở tay.

Trở về từ trường mầm non, cháu Kim Ngân khóc kêu đau, kiểm tra người con bố mẹ cháu phát hiện nhiều vết bầm tím ở hai cánh tay và mặt. Cô giáo dạy Ngân đang được yêu cầu giải trình và làm bản kiểm điểm.

 

Sáng 24/11, cháu Trần Thị Kim Ngân, 5 tuổi, ở thôn An Truyền, xã Phú An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) còn hoảng hốt khi tiếp xúc với mọi người. Hai cánh tay và vùng mặt cháu vẫn còn nhiều vết bầm tím. Khi cô giáo chủ nhiệm đến đưa Ngân đi học, cháu khóc thét và xua tay.

Chị Đoàn Thị Thúy, mẹ của Ngân cho biết, gia đình gửi cháu tại trường mầm non Phú An, cơ sở Định Cư. Ngày 22/11, Ngân đi học về khóc và kêu đau với vết bầm tím bên má phải và trán bị sưng húp. “Khi tắm cho cháu, tôi phát hiện vết bầm tím hai bên cánh tay. Hỏi cháu và các bạn cùng lớp thì các cháu đều nói cô giáo đánh. Quá sợ hãi nên cháu bỏ chạy về nhà nên bị té ngã”, chị Thúy kể.

Quá bức xúc, gia đình đã mang con lên gặp Ban giám hiệu nhà trường để yêu cầu cô giáo Hồ Thị Nhật Bình, người trực tiếp trông cháu, giải thích. “Cô Bình nói do cháu hư và cào cô nên cô đánh”, chị Thúy cho biết thêm.

Trao đổi với VnExpress, cô Huỳnh Thị Bích Thuận, Hiệu trưởng trường mầm non Phú An, cho biết sáng nay trường đã xuống xin lỗi phụ huynh học sinh và đồng ý hỗ trợ tiền thuốc men cho cháu. “Tôi đã trao đổi với giáo viên Hồ Thị Nhật Bình thì được giải thích do cháu quá hư nên cô Bình đã bỏ cháu vào trong sạp ngủ dùng tay ghì mạnh hai cánh tay của cháu dẫn đến thâm tím. Còn việc dọa bỏ cháu Ngân vào xô, cô Bình cũng đã thừa nhận là có”, bà Thuận nói.

Cũng theo cô Thuận, nhà trường đã yêu cầu giáo viên Bình viết bản kiểm điểm. Chiều mai trường sẽ họp hội đồng giáo viên để xác minh lại toàn bộ sự việc và xử lý kỷ luật cô Bình. “Nhà trường đã cấm giáo viên không được có hành động ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý các cháu. Dù bé có hư thì giáo viên cũng không được có hành động ghì tay làm thâm tím như vậy”, cô Thuận khẳng định.

Cô giáo Hồ Thị Nhật Bình tốt nghiệp hệ trung cấp mầm non và là giáo viên hợp đồng của trường mầm non Phú An từ năm 2010 đến nay.

 

                                                                 Theo VnExpress

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục