Cô và các cháu mầm non xóm Dướng, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) trong giờ kể chuyện.

Cô và các cháu mầm non xóm Dướng, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) trong giờ kể chuyện.

(HBĐT) - Xã Vầy Nưa (Đà Bắc) hiện có 616 trẻ em từ 0 -16 tuổi. Theo ông Bàn Văn Khánh, cán bộ LĐ-TB&XH xã Vầy Nưa, thực hiện Chỉ thị số 38- CT/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS& GDTE) và Chỉ thị số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác BVCS & GDTE, trong những năm qua, xã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Song, khó khăn lớn nhất là nhiều phụ huynh còn chưa nhận thức đầy đủ kiến thức chăm sóc trẻ em.

 

Theo đó, chỉ có một vài hộ gia đình thực hiện được chế độ dinh dưỡng riêng cho trẻ, còn phần đa trẻ em vẫn cùng ăn uống với gia đình. Nhiều phụ huynh chưa dành nhiều thời gian để quản lý con em mình sau giờ lên lớp, đồng thời xã lại thiếu những điểm vui chơi tập trung nên chưa định hướng vui chơi giải trí an toàn đối với trẻ em. 

Khó khăn về giao thông bị chia cắt cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác giáo dục. Xã có 10 xóm thì có xóm Nưa, phố Bờ phải đi bằng thuyền mới đến được trung tâm xã và có xóm cách xa trung tâm hơn 10km. Đây là một khó khăn đối với học sinh (HS) THCS khi chỉ có một trường trung tâm. Có những HS phải bắt đầu đi học từ hơn 4h sáng mới kịp giờ vào lớp. Với những HS của xóm Nưa, phố Bờ ngoài đi bộ, các em còn phải vượt vài km đường sông bằng đò để đến trường. Đã có trường hợp 2 HS của xóm Thín bỏ học, tuy nhiên, nhà trường và gia đình đã động viên các em quay trở lại tiếp tục hoàn thành chương trình phổ thông. Nhờ những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, các nhà trường và gia đình đã huy động 100% trẻ ra lớp đúng độ tuổi. Có nhiều HS thuộc hộ nghèo nhưng vẫn duy trì được thành tích học tập cao như em Xa Văn An - xóm Vầy, em Đặng Văn Tiến - xóm Trà Ang. Vừa qua, 2 em được huyện tặng xe đạp để các em đến trường thuận lợi hơn. Nhằm bảo đảm an toàn cho HS đi học bằng thuyền, đò, xã đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh tặng áo phao, cặp phao và dụng cụ nổi cho học sinh, chủ thuyền, đò. Đến nay, 100% HS 2 xóm Nưa, phố Bờ đều được cấp áo phao, cặp phao và dụng cụ nổi.  

Cũng theo ông Bàn Văn Khánh, hàng năm, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu, Tết thiếu nhi. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với sự phát triển của thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, xã sẽ huy động gia đình và cộng đồng tham gia hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ có hiệu quả các chương trình, dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

 

                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục