Hội viên thôn Quáng Ngoài (Đông Phong) kiểm tra tiền tiết kiệm cho việc học tập của con em.

Hội viên thôn Quáng Ngoài (Đông Phong) kiểm tra tiền tiết kiệm cho việc học tập của con em.

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Tơ, Hội Khuyến học xã Đông Phong (Cao Phong) cho biết: Trong hoạt động, Hội khuyến học luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội và toàn dân. Mỗi lần Hội phát động một phong trào nào đó, bà con ở 6 chi hội và 3 ban khuyến học đều hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như phong trào “nuôi lợn nhựa khuyến học” năm 2013, tiết kiệm được trên 94 triệu đồng...

 

Ở Đông Phong, nhiều điển hình đã duy trì được sức bền, thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập như gia đình hiếu học Bùi Công Đoàn (xóm Quáng Ngoài), chi họ Bùi Xuân (xóm Quáng Giữa) hiếu học và chi hội khuyến học Quáng Ngoài là cộng đồng khuyến học xuất sắc năm 2013 của huyện. Nhiều năm qua, xã có hàng chục học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều em thi đỗ đại học. Việc xây dựng quỹ khuyến học luôn được người dân hưởng ứng. Hàng năm, xã đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em có thành tích học tập. Đến nay, huyện có 30 hội khuyến học cơ sở, 164 chi hội, ban khuyến học với 6.000 hội viên. Có tổ chức, Hội các cấp đã đẩy mạnh nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa. Trong sự chỉ đạo, định hướng của UBND huyện, sự vào cuộc của MTTQ huyện và các ngành, đoàn thể, năm 2012, huyện đã xây dựng được quỹ khuyến học hơn 384 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã duy trì công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khuyến khích các điển hình trên địa bàn trong công tác giáo dục. Năm 2013, Hội Khuyến học huyện đã trích từ quỹ khuyến học 151 triệu đồng tuyên dương, khen thưởng cho 382 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hướng tới cơ sở và có nhiều giải pháp triển khai, thực hiện, phong trào khuyến học ở Cao Phong đã được nâng dần về chất; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có nhiều chuyển biến. Đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội chia sẻ: Năm 2013, Hội Khuyến học huyện, phối hợp với ngành GD&ĐT huyện tổ chức lễ ra mắt các ban khuyến học ở 100% trường MN, tiểu học, THCS trong toàn huyện; lồng ghép với việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa ban khuyến học các nhà trường và hội khuyến học các xã, thị trấn. Năm 2013 đã có 4.260 gia đình đăng ký gia đình hiếu học, 8 dòng họ đăng ký dòng họ khuyến học và hàng chục cộng đồng khuyến học có nhiều hoạt động thiết thực. Gia đình chị Trần Thị Bích (phố Bằng, xã Tây Phong) đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nuôi 2 con học hành tiến bộ; 2 cháu đều đã tốt nghiệp đại học và có cháu đã trở thành nhà giáo. Chi hội khuyến học khu 5 (thị trấn Cao Phong) đã huy động sức mạnh toàn dân cùng chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Vì thế, hàng năm, tỷ lệ con em của khu đạt học sinh giỏi, tiên tiến chiếm trên 70%. Khu cũng trích hàng chục triệu đồng tuyên dương, khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi trên địa bàn. Chi hội khuyến học Nam Thái (Nam Phong) có nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần hiếu học, ý thức vươn lên trong học tập của các hội viên, các gia đình. 100% em được đi học đúng độ tuổi.

 

Hiện nay, xóm có 30 người có trình độ trên đại học, đại học, CĐ, 20 người có trình độ trung cấp nghề. Quỹ khuyến học của xóm có hàng chục triệu đồng đã khen tặng kịp thời các cháu thi đỗ đại học, có thành tích xuất sắc trong học tập. Khu 7 (thị trấn Cao Phong), xóm Trang Giữa (xã Tân Phong), xóm Đúng (xã Thu Phong), xóm Rú 4 (xã Xuân Phong) và nhiều điển hình khác trên địa bàn huyện đã góp phần làm phong phú, thiết thực các hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện.

 

 

                                                                                      Bùi Văn

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục