Trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) luôn đảm bảo đủ nhóm dinh dưỡng trong bữa ăn cho trẻ.
(HBĐT) - Trường mầm non Hoa Mai là một trong những ngôi trường đầu tiên của huyện vùng cao Đà Bắc đạt chuẩn quốc gia mức độ I và tiếp tục phấn đấu được công nhận đạt chuẩn mức độ II vào thời gian tới. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc đã nỗ lực không ngừng đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng tập trung, huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ.
Trường mầm non Hoa Mai hiện có 48 giáo viên, nhân viên, trong đó có 88,2% giáo viên dạy giỏi cấp trường, trên 50% giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp huyện và 50% giáo viên đạt xuất sắc theo chuẩn giáo viên mầm non. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, giải pháp của nhà trường là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giáo viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia mọi lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm do ngành giáo dục tổ chức để đổi mới phương pháp dạy cũng như kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Xác định được những khó khăn của huyện vùng cao, những năm qua, trường mầm non Hoa Mai đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học. Hiện nay, diện tích mặt bằng sử dụng của trường bình quân 12 m2/trẻ, nhà trường có đầy đủ phòng phục vụ học tập, phòng tổ chức ăn, phòng chức năng, khối phòng hành chính quản trị, diện tích sân vườn rộng 2.000 m2 với thiết kế phù hợp có 15 loại thiết bị, đồ chơi.
Đồng chí Nguyễn Hữu An, phó phòng GD & ĐT huyện Đà Bắc cho biết: Trường mầm non Hoa Mai phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ II cũng như các cấp học khác, khó khăn lớn nhất trong việc phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của giáo dục mầm non hiện nay vẫn là vấn đề cơ sở vật chất, trang thiết bị, trong đó, phổ biến nhất là tình trạng thiếu phòng học và phòng chức năng. Bộ GD&ĐT vừa có Thông tư số 02 ngày 8/2/2014, ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (có hiệu lực từ ngày 25/3/2014) thay thế Quyết định số 36, ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Theo đó, các tiêu chuẩn công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia được nâng lên có phần khắt khe hơn, trong đó, Điều 8 quy định một trong những tiêu chuẩn về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là “100% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú”. Đây được xem như khó khăn chung của ngành. Tuy nhiên, thuận lợi đối với trường mầm non Hoa Mai là điểm trường thuộc khu trung tâm huyện nên huy động được 100% trẻ em ăn bán trú. Năm học 2013 - 2014, toàn trường có 429 trẻ, 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, được khám sức khỏe định kỳ, 100% trẻ dưới 5 tuổi được học 2 buổi/ngày, 92% trẻ đạt chuẩn kênh A…
Cùng với đó, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Mầm non Hoa Mai còn được thể hiện ở công tác đổi mới quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục thực chất, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho trẻ, tăng cường cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa như: viếng nghĩa trang liệt sỹ, các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ.
Hồng Nhung