Một giờ học của học sinh lớp 8, trường THCS Hùng Tiến (Kim Bôi).
(HBĐT) - Cô giáo Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Hùng Tiến (Kim Bôi) cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn bám sát sự chỉ đạo của ngành giáo dục, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Hiện nay, trường có 33 giáo viên, 100% có trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 9 giáo viên có trình độ đại học, 13 cao đẳng, còn lại là trung cấp. Các giáo viên đều thành thạo giáo án điện tử góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, nhiệt huyết, sáng tạo trong giảng dạy bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hội thi nghiệp vụ, hội giảng, tham gia dự giờ, tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua dạy tốt triển khai sâu rộng đến các tổ bộ môn. Thông qua đó, đội ngũ giáo viên có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, tự trau dồi và nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy. Các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm được triển khai thường xuyên nhằm cập nhật nội dung, phương pháp mới, thảo luận những bài khó và xây dựng những chuyên đề phục vụ giảng dạy có hiệu quả. Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm sáng kiến quản lý và nâng cao chất lượng giờ lên lớp; chú trọng bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm cùng các giáo viên trẻ; xây dựng đội ngũ có sự hài hòa giữa giáo viên lâu năm nhiều kinh nghiệm và lực lượng giáo viên trẻ, giàu sức sáng tạo.
Đối với học sinh, nhà trường tăng cường hoạt động giáo dục đạo đức, phát triển kỹ năng thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với điều kiện nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua tăng cường các hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn... Nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh sắp xếp giờ học tại nhà cho học sinh. Tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém một buổi tuần, ôn thi học sinh giỏi.
Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp và phát huy hiệu quả phong trào thi đua, chất lượng dạy và học của trường ngày càng được nâng cao. Trường nhiều năm đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện. Trong 5 năm (2011 - 2016), trường có 17 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, một số giáo viên đạt giải cao trong nhiều năm như các cô giáo Quách Thị Thơ, Nguyễn Hồng Khánh... 100% học sinh có kết quả hoàn thành và đạo đức xếp loại đạt; 37 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 6 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.
Thu Thủy (CTV)