(HBĐT) - Huyện Kim Bôi là địa bàn xảy ra nhiều vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em của tỉnh. Năm 2016, toàn huyện xảy ra 6 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục; năm 2017 giảm còn 4 trường hợp. 10 tháng năm 2018, Kim Bôi xảy ra 4 trường hợp. Tình trạng xâm hại tình dục trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Xâm hại tình dục trẻ em để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em, trở thành vấn đề bức xúc đối với toàn xã hội.


Để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em các gia đình cần phải chăm sóc, quản lý nhằm hạn chế tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh chụp tãi xã Nuông Dăm, Kim Bôi. 

Trẻ em bị xâm hại rơi vào độ tuổi từ 6 - 14 tuổi. Điều đáng lên án là những kẻ thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em lại chính là những người thân quen, gắn bó mật thiết với các em như hàng xóm, họ hàng; đau lòng hơn là chính bố đẻ, bố dượng hiếp dâm con gái. Trong 10 tháng năm 2018, toàn huyện xảy ra 4 trường hợp xâm hại tại các xã: Bình Sơn, Hợp Đồng, Vĩnh Đồng và Vĩnh Tiến. Người dân trên địa bàn huyện Kim Bôi vẫn chưa hết bức xúc vì trường hợp bố hiếp dâm chính con gái tại xã Bình Sơn. Vào ngày 28/1/2018, cháu N. (sinh năm 2003) khóc lóc kể với mẹ về việc bị bố hiếp dâm tại nhà. Đau lòng, phẫn nộ trước thông tin con gái kể, mẹ cháu N. đã dẫn con đến công an tố cáo hành vi đồi bại, vô nhân tính của chồng.

Đồng chí Quách Đình Hạnh, Trưởng phòng LĐ - TB&XH huyện Kim Bôi cho biết: Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, khó lường, xuất phát từ những nguyên nhân: Là huyện có vị trí địa lý phức tạp, dân cư phân bố không tập trung nên rất khó quản lý về an ninh trật tự. Do sự bùng nổ của mạng xã hội, những văn hóa không lành mạnh, ấn phẩm, trò chơi, thông tin trên mạng Internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực, khiêu dâm. Đặc biệt, các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại đều trong trạng thái say rượu, không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa hiệu quả. Trẻ em chưa được hướng dẫn đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị xâm hại tình dục. Các em bị xâm hại tình dục đa phần đều có tâm lý sợ hãi, mặc cảm, tự ti nên không dám chia sẻ, không dám tố giác tội phạm. Cha mẹ chưa chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ mình. Tại một số gia đình, cha mẹ bỏ mặc con cái không quản lý là nguyên nhân nảy sinh các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em.

Những vụ trẻ em bị xâm hại tình dục để lại hậu quả rất nặng nề. Người bị hại không chỉ tổn thương về thể chất mà còn bị chấn động về tâm lý và khó khăn trong việc hòa nhập lại với cộng đồng. Nhiều em nhỏ nghĩ đến cái chết để giải quyết bế tắc không bị xấu hổ trước bạn bè.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng xâm hại tình dục trên địa bàn, UBND huyện Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch số 15/KH - UBND ngày 30/1/2018 thực hiện Chỉ thị số 13/CT - UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong huyện về công tác phòng, chống, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. 

Từ đầu năm đến nay, huyện Kim Bôi phối hợp với Sở LĐ - TB&XH tổ chức 3 lớp tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em tại các xã: Vĩnh Tiến, Hợp Đồng, Thượng Tiến. Ngoài ra, huyện tích cực tuyên truyền tại các trường học như trường TH & THCS Thượng Tiến. Tất cả các trường học trên địa bàn huyện trong 15 phút đầu giờ đều có bài phát thanh tuyên truyền về biểu hiện, cách phòng tránh xâm hại đối với trẻ em gái. Ngoài ra, huyện Kim Bôi tích cực cử đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em tham gia các lớp tập huấn do Sở LĐ - TB&XH tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. 


                                                                             Bùi Thu 


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục