(HBĐT) - Trong thời gian qua, mặc dù huyện Yên Thủy đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tuy nhiên, kết quả đạt được không như mong đợi. Yên Thủy vẫn là điểm "nóng” về vấn đề sinh con thứ 3 của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 31 trường hợp sinh con thứ 3.





 Cán bộ dân số thị tsrấn Hàng Trạm (Yên Thủy) tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Chị Phạm Thị Tươi, cán bộ DS-KHHGĐ thị trấn Hàng Trạm chia sẻ: Trong thời gian qua, nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, cấp ủy, chính quyền thị trấn Hàng Trạm đã huy động sự vào cuộc của các Hội, đoàn thể để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách dân số. Tuyên truyền tới các xóm về việc thực hiện Đề án xã hội hóa biện pháp tránh thai. 14 cộng tác viên (CTV) dân số nhiệt tình đến từng gia đình sinh con 1 bề để vận động dừng lại ở 2 con. Tuy nhiên, ý thức của người dân chưa cao nên tình trạng sinh con thứ 3 vẫn diễn ra tại thị trấn Hàng Trạm. Năm 2018, thị trấn có 6 trẻ sinh ra là con thứ 3. 

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Yên Thủy có 11/13 xã, thị trấn có trường hợp sinh con thứ 3, thậm chí có cả trường hợp sinh con thứ 4. Một số xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao như: Ngọc Lương, Đa Phúc, Lạc Lương, Lạc Hưng…

 Vấn đề sinh con thứ 3 tại huyện Yên Thủy đang "nóng” không phải do cấp ủy, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý mà chủ yếu do ý thức của người dân. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thủy đã chỉ đạo Phòng DS-KHHGĐ huyện phối hợp với các ban, ngành của huyện để thực hiện các giải pháp đẩy lùi tình trạng sinh con thứ 3 như: Tích cực tuyên truyền tại các xã, thị trấn nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2015 của Tỉnh ủy Hòa Bình về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên”; tuyên truyền, vận động, truyền thông tại các cuộc họp thôn, xóm về những hệ lụy của việc sinh con thứ 3 trở lên; tăng cường thực hiện Đề án xã hội hóa biện pháp tránh thai tại các địa phương. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh con thứ 3 chủ yếu là do ý thức của người dân. Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn có tư tưởng sinh con phải "có nếp, có tẻ”, sinh con trai nối dõi tông đường nên phải sinh được con trai. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế phát triển, nhiều hộ gia đình muốn đông con để phòng các trường hợp tai nạn rủi ro đáng tiếc xảy ra. Hiện, có nhiều người, kể cả cán bộ, đảng viên có sự hiểu nhầm về chính sách dân số, cho rằng quy định mới là được "sinh đẻ thoải mái” đã khiến việc kiểm soát tình trạng sinh con thứ 3 trở nên khó hơn. Ngoài ra, một số văn bản quy định xử lý vi phạm còn những kẽ hở, nhiều người lợi dụng "lách luật”. Việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số chủ yếu ở hình thức khiển trách, kéo dài thời gian nâng lương nê
n chưa đủ sức răn đe. Nguồn kinh phí truyền thông, tuyên truyền về chính sách dân số còn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng DS-KHHGĐ huyện Yên Thủy, để "giảm nhiệt” tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, thời gian tới, Phòng DS-KHHGĐ huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường truyền thông về công tác DS-KHHGĐ thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề. CTV dân số sẽ trực tiếp tới các gia đình để tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách dân số. Bên cạnh đó, tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt của chi hội phụ nữ các xóm để nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho hội viên phụ nữ; vận động, tư vấn các cặp vợ chồng sinh con 1 bề, đã sinh 2 con thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Các thôn, xóm cần đưa chính sách DS-KHHGĐ thành tiêu chí thi đua đánh giá các gia đình thực hiện hương ước hàng năm. Cá nhân, tập thể lãnh đạo các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước việc để gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 tại địa phương.   

                                                                                                 Thu Thủy

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục