(HBĐT) - Ngày 14/6, BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2019 và phát động hiến tặng mô, tạng nhân đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Thường trực BCĐ quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và 50 người hiến máu tiêu biểu của tỉnh.


Đại diện BCĐ quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện và BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2019. Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội hiến máu mang tên "Ngày chủ nhật đỏ” với chủ đề "sinh mệnh của bạn và tôi” thu hút hàng ngàn người tham gia. Tổ chức 9 buổi tuyên truyền trực tiếp cho gần 5.000 ĐV-TN, CB, CNVC, NLĐ, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang của các huyện, thành phố về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 9 đợt hiến máu tình nguyện tại các huyện Lạc Sơn, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thủy và TP Hòa Bình. Kết quả, đã tiếp nhận được 3.087 đơn vị máu, đạt 47,5% kế hoạch tỉnh giao năm 2019. Nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã đã tổ chức khen thưởng, tôn vinh 50 cá nhân tiêu  biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh năm 2019.


Đại diện Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trao thẻ hiến mô, tạng  cho các cá nhân đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo.

Trong khuôn khổ lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động hiến tặng mô, tạng nhân đạo. Tại buổi lễ có 17 cán bộ, viên chức công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo (đợt 1 năm 2019).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương 50 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Tôn vinh người hiến máu tình nguyện là việc làm cần thiết, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, sự tri ân và tôn vinh của toàn xã hội với những người hiến máu tình nguyện và những người vận động hiến máu tình nguyện, góp phần cứu chữa người bệnh. Trong thời gian tới, đề nghị BCĐ vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp và công tác tuyên truyền hiến máu, hiến tạng nhân đạo trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tiếp nhận máu an toàn, kịp thời và hiệu quả.

                                                                                     Thúy Hằng

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục