Chiều 8-1, lãnh đạo Bệnh viện K và "Hoa khôi truyền cảm hứng” Đặng Thị Thủy Tiên của Trường đại học Ngoại thương đã trực tiếp đến các buồng bệnh tặng quà, động viên, tiếp thêm nghị lực cho những người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K.


Tiếp thêm nghị lực cho người bệnh ung thư

 

Thủy Tiên, nữ sinh Trường đại học Ngoại thương Hà Nội không may mắc căn bệnh vú, nhưng bằng tinh thần lạc quan, em đã kiên cường đứng lên, chiến đấu với căn bệnh quái ác. Em còn tự tin tham gia cuộc thi hoa khôi của Trường đại học Ngoại thương và đoạt giải "Hoa khôi truyền cảm hứng”. Đáng chú ý, hơn một tháng trước khi diễn ra cuộc thi, Thủy Tiên vinh dự được nhận hoa và thư động viên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K tin tưởng, câu chuyện về căn bệnh và cách Đặng Thị Thủy Tiên đối diện với bệnh tật sẽ trở thành một niềm cảm hứng, truyền tới cho những người bệnh ung thư một niềm tin, nghị lực và sự lạc quan trong cuộc sống, hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Trực tiếp trao quà cho những người bệnh đang điều trị, Thủy Tiên muốn chuyển tới những người đồng bệnh tinh thần lạc quan, và một thông điệp: ung thư không còn đáng sợ nữa, mà thứ đáng sợ nhất chính là việc bản thân mình coi nó là dấu chấm hết.

Nhân dịp này, ông Girish Mulye, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Hoffmann-La Roche tại Việt Nam cho biết, sẽ tài trợ toàn bộ số thuốc điều trị đích cho Thủy Tiên (hơn 615 triệu đồng). Bệnh viện K cũng tài trợ toàn bộ chi phí và các thuốc liên quan trong quá trình điều trị.

Đại diện Công ty Hoffmann-La Roche cũng cho biết, trong thời gian tới, sẽ có những chương trình hỗ trợ cho ngành y tế trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán sớm bệnh ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Việc hỗ trợ đó sẽ được cụ thể hóa bằng việc đào tạo nâng cao trình độ cho các bác sĩ trẻ hay hỗ trợ các cơ sở y tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận người bệnh.

TheoNhanDan


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục