Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hòa Bình
Thứ sáu, 28/8/2020 | 4:23:22 Chiều
(HBĐT) - Ngày 28/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hòa Bình.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra.
Tính đến ngày 26/8, TP Hòa Bình đã rà soát có 1.013 trường hợp đi từ Đà Nẵng và các vùng dịch khác trở về địa phương; điều tra, lập danh sách 439 trường hợp tiếp xúc gần cần cách ly, thường xuyên theo dõi sức khỏe theo quy định. Từ ngày 31/7 - 17/8, thành phố đã thực hiện cách ly y tế đối với 17 trường hợp, cách ly tập trung 33 trường hợp, đến nay, tất cả các trường hợp đã hoàn thành cách ly. Hiện, còn 7 trường hợp đang cách ly tại nhà. Thành phố tiếp tục rà soát, trang cấp hóa chất, quần áo phòng dịch, khẩu trang y tế... đảm bảo đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, TP Hòa Bình đề xuất, kiến nghị với Ban chỉ đạo tỉnh về nguồn kinh phí, hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho khu cách ly y tế số 2 tại Trung tâm Y tế thành phố cơ sở 3…
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc chính quyền cơ sở, đảm bảo cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Trên địa bàn thành phố có các sân golf, khu công nghiệp… tập trung đông người ra vào, lượng người ra vào lớn, nên cần tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, địa phương của thành phố tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các doanh nghiệp, cơ sở, trường học… tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân, học sinh cài đặt Bluezone. Các cơ sở y tế, nhà thuốc phải đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch. Đồng chí cũng lưu ý ngành GD&ĐT có phương án chuẩn bị tốt cho năm học mới.
Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.
Huyết áp cao là nguy cơ hàng đầu làm tăng mắc bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù nhiều người đang dùng thuốc để hạ huyết áp, nhưng đối với những người mắc chứng tăng huyết áp giai đoạn 1 không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc.
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chiều 13/3 cho biết, 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại với 2/4 tỉnh có ca tử vong...
Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.
Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hiện có gần 300 đoàn viên. Với sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, chi đoàn có điều kiện thuận lợi để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB), góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tháng 2/2024, thực hiện thẩm định, đánh giá theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh đã tiến hành đánh giá phân loại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX-KD) nông, lâm, thủy sản. Qua đó đánh giá 13 cơ sở xếp loại B.