(HBĐT) - Chiều 26/2, Sở Y tế tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2020 của Chủ tich nước cho 8 Thầy thuốc ưu tú của tỉnh Hòa Bình; quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các đơn vị thuộc ngành Y tế đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và 15 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đến dự và trao thưởng.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 8 thầy thuốc của tỉnh Hòa Bình.

Ngày 17/11/2020, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 2045/QĐ-CTN quyết định "về việc phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú” cho 1.698 cá nhân đã có "cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Tỉnh Hòa Bình có 8 cá nhân gồm: Dược sĩ Nguyễn An Trường (Sở Y tế), bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình), bác sĩ Lâm Ngọc Tĩnh, bác sĩ Trần Thị Ái Hương, bác sĩ Ngô Thị Phượng (Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh), bác sĩ Nguyễn Hoàng Diệu và bác sĩ Bùi Hoàng Bột (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và bác sĩ Dương Hải Thành (Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi). Đây đều là những thầy thuốc ưu tú, giữ cương vị chủ chốt của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; luôn là tấm gương điển hình, được đồng nghiệp nể phục, Nhân dân tin yêu.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao cờ thi đua cho 2 đơn vị xếp thứ nhất phong trào thi đua năm 2020 là Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Trạm Y tế xã Lạc Thịnh (huyện Yên Thủy); bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 đơn vị xếp thứ nhì và thứ ba phong trào thi đua năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

Nhằm kịp thời khuyến khích, động viên các cán bộ ngành Y tế trên trận tuyến chống dịch Covid-19, ngày 23/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 379/QĐ – UBND về việc khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phòng, chống dịch Covid-19.

Đến dự, trao các quyết định khen thưởng và phát biểu chúc mừng các Thầy thuốc ưu tú, các cá nhân, tập thể được khen thưởng cũng như chúc mừng toàn thể cán bộ, y bác sỹ, nhân viên ngành Y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021), đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị các Thầy thuốc ưu tú, các tập thể, cá nhân điển hình cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao tay nghề. Khích lệ và lan tỏa ngày càng sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong ngành Y tế. Ngành Y tế cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành. Trước mắt, ngành Y tế cần tiếp tục tham mưu chính xác, kịp thời cho chính quyền các cấp giải pháp chống dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả.


Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.


Dương Liễu





Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục