(HBĐT) - Huyện Lương Sơn là cửa ngõ phía Đông của tỉnh, địa bàn nằm xen canh, xen cư, giáp ranh trải dài với các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội). Trước tình hình dịch Covid-19 trong nước và Hà Nội diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vào huyện, tỉnh rất cao, việc thực hiện giãn cách xã hội (GCXH), lập các chốt kiểm soát (CKS) trên địa bàn huyện là cần thiết, cấp bách để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, giữ an toàn cho huyện và tỉnh. Trong đó, các CKS, chốt "vùng xanh” được ví như những tấm lá chắn trước dịch covid-19.


Cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Thanh Cao (Lương Sơn) kiểm soát chặt người vào địa bàn.

Trên địa bàn huyện có 14 CKS dịch Covid-19, trong đó 1 chốt của tỉnh tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn. 251 cán bộ tham gia trực tại các chốt của huyện gồm các lực lượng: Công an, y tế, dân quân và cán bộ xã, xóm, tiểu khu. Các chốt bố trí lực lượng trực 24/24h hàng ngày và đã kiểm soát chặt chẽ hàng chục nghìn lượt người, phương tiện ra, vào địa bàn. Dẫu thời tiết nắng nóng hay mưa giông, các thành viên vẫn kiên trì bám chốt. Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, mọi người được nghỉ ngơi, cán bộ trực chốt càng phải căng mình để trực, đảm bảo an toàn cho huyện, tỉnh. Thấu hiểu những vất vả, khó khăn của cán bộ ngày đêm làm nhiệm vụ tại các CKS, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà, khen thưởng. Đó là sự động viên, khích lệ để lực lượng trực chốt tiếp tục cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Trung tá Trần Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Thanh Cao cho biết: Trên địa bàn xã có 2 CKS dịch Covid-19. Chúng tôi phân công cán bộ trực 3 ca/ngày, bất kể các ngày nghỉ lễ. Phải bám chốt trong thời gian dài, thức đêm, phơi nắng nóng, gặp mưa giông lều bạt rung bần bật nhưng vì sự an toàn của địa phương và tỉnh, ai cũng cố gắng nỗ lực vượt qua.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành chỉ thị về thực hiện GCXH đối với huyện Lương Sơn từ ngày 27/7, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (BCĐ PCD) Covid-19 huyện đã quán triệt đến tất cả các xã, thị trấn. Thành lập Sở Chỉ huy huyện và triển khai các biện pháp thực hiện nghiêm túc. 100% xã, thị trấn cũng đã ban hành kế hoạch, phương án triển khai thực hiện và thành lập Sở Chỉ hủy để túc trực, PCD tại cơ sở. Huyện thành lập các đoàn kiểm tra; mỗi xã, thị trấn lập từ 2-3 tổ công tác tuần tra, kiểm soát; phát huy vai trò của 499 Tổ Covid cộng đồng với 1.854 thành viên tại 146 thôn, xóm, tiểu khu và thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Ngoài các CKS dịch Covid-19 của tỉnh và huyện, các xã, thị trấn lập 77 chốt "vùng xanh” với 858 thành viên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khu dân cư. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh cho biết: Sau hơn 40 ngày thực hiện GCXH, với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng lòng, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, Nhân dân, huyện cơ bản kiểm soát được tình hình, không có trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2 mới. Từ 12h ngày 6/9, huyện tạm thời dừng hoạt động của các chốt "vùng xanh” tại các thôn, xóm, tiểu khu thuộc các xã, thị trấn không giáp ranh với Hà Nội. Song không vì thế mà chủ quan, lơ là; phải luôn quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc”, "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi xã, thị trấn là một pháo đài”. Đối với 33 thôn, xóm thuộc 7 xã giáp ranh với Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì các chốt "vùng xanh”, đặc biệt là các khu dân cư có người dân sống xen canh, xen cư. Các CKS dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động để bảo vệ thành quả chống dịch, giữ địa bàn an toàn, tạo là chắn cho cả tỉnh.

Là một trong những địa bàn giáp ranh, xã Liên Sơn có 11/22 thôn liền kề với các địa phương của Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Thụ, việc thực hiện GCXH và lập chốt "vùng xanh” ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân nhưng Nhân dân đồng thuận và phân công người ở các tổ tự quản trực chốt với mục tiêu đảm bảo an toàn cho chính mình. Trên địa bàn xã còn có 4 CKS dịch Covid-19 của huyện, cán bộ y tế, dân quân, công an xã tham gia trách nhiệm, tích cực. Một số ít người chưa chấp hành tốt, chúng tôi đã tuyên truyền, nhắc nhở và đồng thuận. Tất cả đều vì mục tiêu an toàn trước dịch bệnh diễn biến khó lường, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục