(HBĐT) - Tính đến 16h ngày 5/12, KCN Lương Sơn có khoảng 11 F0 và hàng trăm F1. Số F0 ở KCN hiện chủ yếu ở Công ty CAP Globle với 7 ca; Công ty Esquesl 2 ca. Hiện nay, KCN Lương Sơn đang có nguy cơ cao do số F1 nhiều và số lượng công nhân ở các địa phương có dịch trên địa bàn huyện cũng như Hà Nội. Do vậy nguy cơ lây lan lớn.


Đến nay, hầu hết cán bộ, công nhân, người lao động làm việc trong KCN Lương Sơn đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Công nhân Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam tại KCN Lương Sơn tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 2.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, khó lường, ông Võ Văn Trường, đại diện Ban Quản lý (BQL) khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn lo lắng: KCN Lương Sơn hiện có 44 dự án đầu tư, nhiều dự án đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút khoảng 17 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Trong 17 nghìn lao động đang làm việc trong KCN có khoảng 4.000 - 5.000 lao động đến từ địa bàn Hà Nội.

Đồng chí Hà Thị Yến, cán bộ Văn phòng UBND huyện Lương Sơn cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) Covid-19 huyện đã tổ chức họp và bàn các giải pháp đánh giá, triển khai cụ thể các biện pháp nhằm kiểm soát, khống chế và dập dịch trên địa bàn huyện, trong đó, công tác PCD Covid-19 trên địa bàn nói chung và trong KCN nói riêng được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. UBND huyện đã có Công văn số 2386/UBND-VP chỉ đạo, triển khai các biện pháp PCD Covid-19 trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD), công ty, nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài KCN Lương Sơn. Tại công văn này, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu giám đốc các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, chủ cơ sở SXKD trong và ngoài KCN Lương Sơn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác PCD Covid-19 của cơ quan, đơn vị mình. Nếu để xảy ra bùng phát, lây lan dịch bệnh trong đơn vị do nguyên nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong PCD Covid-19 phải chịu toàn bộ chi phí cho công tác chống dịch và dập dịch. Yêu cầu các cơ sở SXKD, công ty, nhà máy, doanh nghiệp rà soát lại phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó với mọi tình huống PCD trong tình hình mới, thích ứng với điều kiện mới. Tất cả các cơ sở SXKD, công ty, doanh nghiệp, nhà máy phải thành lập tổ y tế của đơn vị để sẵn sàng kích hoạt các phương án PCD khi có tình huống xảy ra. Riêng KCN Lương Sơn giao Trung tâm Y tế huyện nghiên cứu xem xét, hướng dẫn thành lập trạm y tế lưu động (nếu thấy cần thiết) để đảm nhiệm nhiệm vụ PCD cho KCN Lương Sơn; các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở SXKD phải có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện khoanh vùng, truy vết với phương châm "thần tốc, khoanh vùng hẹp, xét nghiệm rộng” để xác định, bóc tách F0, F1. Chấp hành lệnh phong tỏa tạm thời khi có chỉ đạo của chính quyền địa phương nếu có F0. Đồng thời, chịu trách nhiệm chi trả cho việc test nhanh kháng nguyên, khám sàng lọc cho công nhân, lao động trong đơn vị. Định kỳ các công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất phải tổ chức đánh giá mức độ dịch để có biện pháp, phương án ứng phó kịp thời.

Ông Võ Văn Trường, đại diện BQL KCN Lương Sơn cho biết: Chấp hành sự chỉ đạo của BQL các KCN tỉnh và UBND huyện Lương Sơn, với tinh thần PCD Covid-19 trong KCN được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đến nay, nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất tại KCN Lương Sơn đã chủ động áp dụng biện pháp PCD, nhất là các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trang thiết bị cho công tác phòng dịch; thực hiện khá tốt khuyến cáo "5K” của Bộ Y tế. Với trách nhiệm của mình, BQL KCN Lương Sơn đã yêu cầu tất cả các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, chủ cơ sở sản xuất ký cam kết thực hiện các biện pháp PCD, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan; yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh như luôn nâng cao ý thức thực hiện "5K”, chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, phân luồng xưởng để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, chống lây nhiễm nếu có ca bệnh trong nhà máy. Mục tiêu PCD ở mức cao nhất và không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục