Trạm y tế xã Liên Vũ thực hiện tốt chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em
(HBĐT) - Năm 2008, Trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; Công tác khám và điều trị ban đầu được chú trọng; từng bước đáp ứng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, được người dân luôn tin tưởng... Đó là những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận mà những cán bộ y tế đầy trách nhiệm của xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn đã đạt được trong thời gian qua.
Chị Bùi Thị Hoa, cán bộ Trạm y tế xã cho biết: Trong những năm qua, Trạm đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn như: Trạm chỉ có 7 cán bộ, nhân viên phụ trách tại một địa bàn rộng với 4.865 dân, 9 xóm; nhiều xóm còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, trình độ dân trí thấp; cộng với những khó khăn như cơ sở vật chất, nhà làm việc, phòng khám được xây dựng khá lâu, phương tiện, máy móc cho chuyên môn thiếu thốn; cán bộ nhân viên hầu hết là y sỹ, nữ hộ sinh trung học, và dược tá, chưa có Bác sỹ... Dù vậy, tập thể cán bộ, nhân viên Trạm luôn tích cực, tận tuỵ với công tác khám bệnh chữa bệnh và từng bước đáp ứng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, được người dân luôn tin tưởng.
Các công tác trọng tâm của Trạm như: khám, chữa bệnh, nhất là khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh tại các thôn bản khó khăn trên địa bàn xã; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ăn chín, uống sôi, phòng, chống bệnh tật... được thực hiện thường xuyên và đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, để đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân một cách kịp thời nhất, Trạm đã cử cán bộ, y sỹ xuống tận các hộ gia đình, thôn bản tổ chức khám, điều trị bệnh nhân, tư vấn nhân dân về cách phòng, tránh một số loại bệnh. Xã có 9 xóm thì các xóm đều có cộng tác viên dân số, đây là lực lượng góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền phòng, tránh bệnh tật. Năm 2009, Trạm đã khám và điều trị được 2.821 lượt bệnh nhân và từ đầu năm đến nay đã tổ chức khám được 1.023 lượt bệnh nhân.
Ngoài ra, Trạm cũng đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ bằng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức y tế và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho nhân dân; các chương trình mục tiêu về y tế xã; chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em như: tổ chức tiêm đủ các loại vắc xin cho trẻ trong độ tuổi đảm bảo đúng quy định; đảm bảo khám điều trị cho phụ nữ đang thời kỳ mang thai; vận động sản phụ đến Trạm y tế sinh đẻ; giới thiệu những ca phức tạp lên tuyến trên để điều trị kịp thời... đồng thời, Trạm luôn quan tâm thực hiện công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong xã tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khoẻ tại các thôn bản thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, qua đó nhận thức của người dân dần được nâng lên.
Trong thời gian tới, Trạm y tế xã Liên Vũ tập chung vào các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh đầu tư về cơ sở vật chất, bổ xung trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh và nguồn nhân lực; Chủ động tham mưu cho các đơn vị y tế huyện, cấp uỷ, chính quyền xã về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Phối hợp chặt trẽ với các ban, nghành ở cơ sở tổ chức triễn khai có hiệu quả các chương trình y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ với phương châm: Mỗi cán bộ y tế, cán bộ đảng viên là một tuyên truyền viên gương mẫu cho nhân dân học tập và làm theo, gắn các hoạt động vệ sinh tổng thể có sự tham gia của cộng đồng với phong trào xây dựng “ gia đình sức khoẻ, làng sức khoẻ”. Quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững danh hiệu xã chuẩn Quốc gia về y tế.
Hồng Duyên