Điểm cung cấp dịch vụ thú y xã Liên Hòa (Lạc Thủy) có vị trí thuận tiện để người dân tiếp cận và đón nhận.

Điểm cung cấp dịch vụ thú y xã Liên Hòa (Lạc Thủy) có vị trí thuận tiện để người dân tiếp cận và đón nhận.

(HBĐT) - Các điểm cung cấp dịch vụ thú y được khởi điểm hình thành từ năm 2011. Với sự hỗ trợ của Dự án PSARD (chương trình Cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh), điểm cung cấp dịch vụ trên các địa bàn vùng sâu, xa, cao của tỉnh đang tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với loại hình dịch vụ thuận tiện, đa dạng và chất lượng.

 

Xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm khá mạnh với khoảng 250 con trâu, bò, gần 1.000 con lợn, chưa kể hàng nghìn con gia cầm nuôi trong dân. Ông Bàn Văn Sơn -  một hộ chăn nuôi ở đây cho biết: So với khi chưa ra đời điểm cung cấp dịch vụ thú y, điều kiện cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho vật nuôi ở các hộ gia đình được cải thiện nhiều. Khi vật nuôi ốm, bệnh, thay vì phải tìm đến nhờ thú y viên đến kiểm tra, chẩn đoán rồi về tận trung tâm huyện để mua thuốc chữa, ông chỉ việc đến thẳng điểm cung cấp dịch vụ có bảng biển chỉ dẫn rõ ràng vừa được tư vấn miễn phí, vừa mua luôn được loại thuốc cần thiết chữa cho gia súc, gia cầm.

 

Qua khảo sát thực tế, hầu hết các hộ dân đã tiếp cận với điểm cung cấp dịch vụ thú y ở địa bàn nhận xét rằng các điểm này từ khi ra đời đã mang đến cho họ nhiều lợi ích. Cụ thể 88% người dân tại xã có điểm được phỏng vấn hài lòng với điểm dịch vụ, 71% người dân cho rằng tập huấn và nâng cao chất lượng các điểm giúp họ giải quyết các khó khăn trong chăn nuôi như dịch bệnh, thiếu kiến thức… Hiện toàn tỉnh đã thành lập được 130 điểm dịch vụ thú y trên 191 xã và được lựa chọn đặt ở những địa bàn vùng khó, giao thông đi lại không thuận tiện. Theo đồng chí Trần Tiến Trường – Phó Chi cục Thú y, trong điều kiện nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn chế, các điểm cung cấp dịch vụ thú y có ý nghĩa không nhỏ góp phần phát triển sản xuất của người dân. 3 năm gần đây, Dự án PSARD căn cứ và nhu cầu từ phía người dân đã hỗ trợ thực hiện mô hình, đồng thời hỗ trợ cho các điểm một số trang thiết bị cơ bản và tăng cường năng lực chuyên môn cho các cán bộ điểm thông qua các lớp tập huấn thực hành với phương pháp “cầm tay chỉ việc”.

 

Đến nay, 130/130 điểm cung cấp dịch vụ đã được trang bị bộ dụng cụ thú y và sách cẩm nang về phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi. Trong 2 năm 2012 – 2013, 100% đội ngũ phụ trách các điểm cung cấp dịch vụ toàn tỉnh đã được tập huấn nâng cao kỹ năng chẩn đoán và điều trị một số bệnh mới trên đàn gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, các cán bộ chuyên ngành tuyến tỉnh hỗ trợ chuyên môn cho các điểm, đặc biệt trong các chiến dịch tiêm phòng và dập dịch, hướng tới quy trình hoạt động thường xuyên và bền vững. Về tủ thuốc tại các điểm đã duy trì tốt việc cung cấp tới người dân các loại thuốc thiết yếu theo nhu cầu nhằm trị các bệnh cho gia súc, gia cầm như tiêu chảy, cúm,… với trị giá thuốc bình quân 3,2 triệu đồng/tủ.

  

Qua kiểm tra, giám sát, toàn tỉnh hiện có 51 điểm có thu nhập trung bình trên 2 triệu đồng/tháng, các điểm còn lại có thu nhập dưới 2 triệu đồng từ các dịch vụ thú y. Các điểm được thành lập tại các xã khó khăn đã giúp cán bộ thú y xã chủ động điều hành, quản lý và tổ chức cung cấp các dịch vụ ở địa phương theo quy chế rõ ràng, phục vụ lợi ích cộng đồng. Đồng chí Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn (Tân Lạc) khẳng định: Từ khi thành lập điểm dịch vụ thú y, cán bộ phụ trách điểm đã chủ động tham mưu với UBND xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tiêm phòng cho vật nuôi. Trước đây, hễ người nào biết cán bộ thú y xã thì gọi tới khám, chữa cho con vật bị ốm, giờ có biển “Điểm dịch vụ thú y” treo ngay cổng UBND xã, ai cũng nắm bắt và tiếp cận được.

 

Các điểm cung cấp dịch vụ thú y hoạt động hiệu quả đang ngày càng tăng lên, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập nông thôn một cách bền vững. Ước tính, 60% số con vật mắc bệnh trên địa bàn xã đã được cán bộ phụ trách điểm trực tiếp thăm khám và chữa trị. Tỷ lệ người dân gọi gọi cán bộ thú y đến chẩn đoán và điều trị khi phát hiện vật nuôi mắc bệnh là 80%, tỷ lệ người dân có nhu cầu tư vấn chiếm 70%.

                                                                              

 

                                                                           Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục