Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 22/10, BQL Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai hợp phần BHYT. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

 

Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng được thực hiện trong 6 năm (1/11/2013 – 31/12/2019), tổng vốn tương đương 155 triệu USD. Trong đó, vốn vay ưu đãi của Hiệp hội phát triển quốc tế IDA 150 triệu USD; vốn đối ứng T.Ư 41,66 tỉ đồng, địa phương 62,48 tỉ đồng. BHYT là hợp phần 2 trong tổng số 3 hợp phần của Dự án. Mục tiêu nhằm giảm trở lực tài chính, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của các nhóm dân cư kinh tế khó khăn. Hợp phần này gồm 3 tiểu hợp phần với 3 nội dung chính: hỗ trợ chi phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo theo hộ gia đình; hỗ trợ chi phí điều trị có sử dụng kỹ thuật cao vượt quá 40 tháng lương tối thiểu mà BHYT không thanh toán cho hộ cận nghèo; tuyên truyền để người dân hiểu được chính sách BHYT cũng như các nội dung hỗ trợ của Dự án. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho người cận nghèo mua thẻ BHYT 70%, Dự án hỗ trợ 20%, người tham gia đóng 10%. Các đối tượng người cận nghèo khi KCB ngoại trú, nội trú có chi phí cùng chi trả trên 500.000 đồng được dự án hỗ trợ (triển khai từ 1/1/2015). Dự kiến trong quý IV/2014, Dự án sẽ tổ chức 11 lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông cho cán bộ tuyến huyện và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tập san ngành Y tế và trên loa phát thanh các thôn, xóm, tổ dân phố. Năm 2014, Dự án hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 1.680 người thuộc 714 hộ gia đình với tổng số tiền 109.858.000 đồng. Đáng chú ý, Dự án không hỗ trợ đối với người cận nghèo tham gia BHYT cá nhân.

           

Tại hội nghị, các đại biểu BQL Dự án T.Ư, lãnh đạo một số huyện, bệnh viện trong tỉnh đã nêu những vấn đề, kiến nghị xung quanh việc huy động hộ cận nghèo tham gia BHYT khi họ phải chi trả 10% và phải mua thẻ theo hộ gia đình mới được hỗ trợ; các vấn đề cấp thẻ chậm, trùng, bỏ sót đối tượng…

           

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động hộ cận nghèo tham gia BHYT. Ngoài truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của đơn vị chức năng. Không bỏ sót đối tượng, huy động tất cả các thành viên trong hộ cận nghèo cùng tham gia BHYT.

 

 

 

                                                                              Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục