Đoàn thanh niên Ngân hàng VPBank cùng các đơn vị đồng hành tặng quà cho hộ dân xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

Đoàn thanh niên Ngân hàng VPBank cùng các đơn vị đồng hành tặng quà cho hộ dân xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

(HBĐT) - Ngày 17/1, Đoàn thanh niên Ngân hàng VPBank đã tổ chức chương trình từ thiện mang tên “Hòa Bình – Xuân ấm áp, Tết tràn yêu thương” dành tặng nhiều suất quà cho người dân và học sinh  xã Hang Kia và Pà Cò (Mai Châu). Đồng hành thực hiện chương trình còn có Đoàn thanh niên VPBank Hội sở chính; Đoàn thanh niên VPBank Hòa Bình; Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Hội cựu sinh viên trường Wollongong bang New South Wales - Úc và hội cựu du học sinh Anh Quốc (UKAV) tại Việt Nam.

 

Chương trình “Hòa Bình – Xuân ấm áp, Tết tràn yêu thương” đã tặng 334 chiếc áo ấm cho các em học sinh tiểu học, trung học xã Hang Kia A và gần 300 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm chăn ấm, mỳ tôm, nhu vật phẩm dùng trong sinh hoạt cho những hộ là đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Chương trình “Hòa Bình – Xuân ấm áp, Tết tràn yêu thương” là một phần trong chuỗi hoạt động do Đoàn thanh niên VPBank phát động cùng với Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Hội cựu sinh viên trường Wollongong bang New South Wales - Úc và hội cựu du học sinh Anh Quốc (UKAV) tại Việt Nam, thể hiện tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ của tập thể lãnh đạo, CBNV VPBank cùng các đơn vị đồng hành đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh Hòa Bình nói riêng, cả nước nói chung.

 

Lãnh đạo 2 xã Hang Kia và Pà Cò đã cảm ơn sự quan tâm của Đoàn thanh niên Ngân hàng VPBank cùng các đơn vị đồng hành đã quan tâm, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo vượt khó tại hai xã. Những món quà này vô cùng ý nghĩa, thiết thực với các hộ gia đình nghèo và các em học sinh tiểu học trong dịp Tết của dân tộc Mông và Tết Nguyên đán sắp tới.

 

 

 

                                                                                   HT

 

 

 

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục