Ngày 25/9, từ sườn núi cao, một khối đá lở có thể tích lớn đã lăn xuống khuôn viên trường tiểu học Lũng Vân (Tân Lạc) làm hư hỏng phòng học, đe dọa an toàn tính mạng học sinh.

Ngày 25/9, từ sườn núi cao, một khối đá lở có thể tích lớn đã lăn xuống khuôn viên trường tiểu học Lũng Vân (Tân Lạc) làm hư hỏng phòng học, đe dọa an toàn tính mạng học sinh.

(HBĐT) - Vào 14 giờ ngày 3/7, các hộ dân sinh sống ở xóm Lâm Lưu, xã Phú Cường (Tân Lạc) một phen hốt hoảng khi tận mắt chứng kiến hiện tượng đá lở, đá lăn. Từ trên núi cao, một tảng đá to bất ngờ lở lăn xuống chân núi nơi có trường tiểu học Phú Cường. Hậu quả làm hư hỏng dãy phòng học. Rất may đang trong thời gian học sinh nghỉ hè nên không gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

 

Cũng tại huyện Tân Lạc, vào 8h30’ ngày 25/9, hiện tượng sạt lở đá lại lần nữa xảy ra tại khu vực núi Chiềng, xã Lũng Vân. Khối đá với thể tích 1, 5 m3 từ sườn núi cao hàng trăm mét lăn xuống khuôn viên trường tiểu học Lũng Vân đã làm hư hỏng 1 phòng học, đồng thời ảnh hưởng đến toàn bộ khu nhà 2 tầng của nhà trường. Sự việc đã khiến giáo viên, học sinh không khỏi lo lắng, các gia đình ở KDC dưới chân núi không yên tâm sinh sống.  

Theo cô giáo Dương Thị Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Cường: Để ổn định các điều kiện cơ sở vật chất cho nhà trường trước khi bước vào năm học 2015 - 2016, ngay sau khi có hiện tượng đá lở, đá lăn, lực lượng chức năng của tỉnh, huyện đã có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ, rà soát toàn bộ sườn núi phía trên trường học và KDC, xử lý các khối đá ở tư thế chênh vênh, có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Sở GD &ĐT đã kiểm tra, có kế hoạch sửa chữa, đầu tư cho dãy lớp học kiên cố, khang trang hơn. Ngoài ra, tại vùng có nguy cơ sạt lở phía sau trường lớp học cũng dự kiến xây bờ kè để đề phòng.  

Với trường tiểu học Lũng Vân và KDC xóm Chiềng, hiện tượng đá lở, đá lăn đúng vào lúc học sinh đang học tập. Để ổn định tinh thần, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, lực lượng PCTT & TKCN tại chỗ đã triển khai biện pháp cấm người và vật nuôi ra, vào khu vực sạt lở. Sơ tán người, di chuyển tài sản của nhà trường và của nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các em học sinh tiểu học tạm thời chuyển sang học buổi chiều tại địa điểm trường THCS Lũng Vân. Về lâu dài, để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, theo đồng chí Vũ Quang Hùng, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Tân Lạc, huyện đã rà soát, phát hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở, đề nghị Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh chỉ đạo phương án xử lý. Biện pháp khả thi hiện nay là phá bỏ các khối đá kích thước từ 0,5 - trên 3 m3 ở các tư thế chênh vênh sườn núi.  

Đồng chí Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi & PCLB, thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh nhận định: Do những tác động của thiên nhiên, tầng địa chất và cả tác động từ phía con người, hiện tượng đá lở, đá lăn có thể xảy ra cả 4 mùa không cứ gì mùa mưa. Đây là hiện tượng thiên tai nên khó phòng, tránh nhưng có thể giảm thiểu bằng cách phá bỏ các phiến đá trên cao có nguy cơ lăn, lở. Tỉnh ta là tỉnh miền núi nên nhiều nơi như các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, núi đá tiếp giáp trên các tuyến giao thông ẩn họa đá lở, đá lăn khiến người đi đường có thể gặp bất trắc. Nhiều điểm trường học, trạm y tế, KDC bị hiện tượng sạt lở uy hiếp.  

Vào khoảng vào trung tuần tháng 7 vừa qua, hiện tượng sạt lở đất kèm theo đá lăn tại tuyến đường Pà Cò  - Hang Kia, Hang Kia - Thung Mặn (Mai Châu) cũng đã xảy ra khiến ách tắc giao thông trong thời gian dài. Đối với các trường học, nhà dân nằm sát chân núi, đồi, ngoài nguy cơ sạt lở cũng phải đối mặt với hiện tượng đá lăn, đá lở rất nguy hiểm. Chính quyền huyện, xã có KDC nằm phía dưới các sườn đồi, sườn núi cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân quan sát, cẩn thận khi đi qua những khu vực núi từng xuất hiện điểm sạt, lở. Những ngày mưa lớn khuyến cáo, vận động bà con di dời khỏi vùng nguy hiểm để bảo toàn tính mạng, tài sản.

 

                                                                           Bùi Minh

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục