(HBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.210 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó, theo phân cấp, Công an cấp huyện quản lý 1.094 cơ sở, chiếm hơn 90% số cơ sở kinh doanh có điều kiện trong toàn tỉnh.

Quá trình quản lý theo phân cấp, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, cấp giấy phép, kiểm tra, theo dõi và quản lý; tránh tình trạng trùng chéo, hạn chế kiểm tra hành chính thường xuyên gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các cơ sở, đơn vị.
Theo đó, từ năm 2009 đến tháng 9/2019, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã kiểm tra 4.408 lượt cơ sở, riêng Công an cấp huyện kiểm tra 3.503 lượt, chiếm 79,74%. Qua kiểm tra phát hiện, xử lý 417 trường hợp vi phạm, xử phạt 573,72 triệu đồng. Trong đó, Công an cấp huyện phát hiện, xử lý 336 trường hợp vi phạm, chiếm 80,58% số vụ vi phạm, phạt tiền 378,07 triệu đồng, chiếm 65,9% tổng số tiền phạt.

* Phát hiện, xử phạt 173 trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh

Thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh (XNC), cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, thời gian qua, Công an tỉnh đã phân công trách nhiệm và thực hiện phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác quản lý XNC và cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê, trong 5 năm qua (2014 - 2019), các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã quản lý 154.689 lượt người nước ngoài đến làm thủ tục khai báo tạm trú, làm việc trên địa bàn tỉnh. Qua công tác quản lý, kiểm tra phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 173 trường hợp vi phạm quy định về XNC. Trong đó, Công an các huyện, thành phố phát hiện, xử phạt 102 trường hợp.

* Triệt phá, tiêu hủy 185 cây thuốc phiện

Cùng với đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây, điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy, thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trong toàn tỉnh thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, không trồng cây thuốc phiện, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường, chủ động nắm tình hình, tổ chức đoàn đi kiểm tra các khu vực có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh.
Tính từ đầu năm đến tháng 9/2019, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, triệt phá 1 vụ trồng cây thuốc phiện trái phép tại xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì (Kim Bôi). Cơ quan chức năng đã thu giữ, tiêu hủy 185 cây thuốc phiện và ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

P.V

Các tin khác


Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Tuổi trẻ thành phố Hòa Bình sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của thành phố Hòa Bình đã hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền vào cuộc; ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ được bồi đắp, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương Hoà Bình kiên cường cách mạng.

Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức thành công Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Tham gia hội thi có 11 Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 814. Nội dung thi gồm: Giáo án, mô hình học cụ, trưng bày mô hình học cụ huấn luyện…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục