(HBĐT)-Việc xây dựng làng, bản văn hóa, QP-AN ở huyện Kỳ Sơn thời gian qua đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, dấu ấn của lực lượng vũ trang (LLVT) trong tham gia giúp dân được thể hiện rõ nét qua xây dựng thành công mô hình ở xóm Mè, xã Yên Quang từ năm 2017, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân một lòng.




Lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn đóng góp ngày công tu sửa, nâng cao đường giao thông nông thôn xóm Mè, xã Yên Quang. 

Thông qua đối thoại dân chủ, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng mô hình làng, bản văn hóa, QP-AN huyện Kỳ Sơn xác định việc xây dựng mô hình tại xóm Mè là phù hợp, đúng với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với mục tiêu làng, xóm yên vui, BCĐ huyện tập trung trước hết vào xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ ổn định tình hình ANCT-TTATXH. Theo đó, xóm Mè đã tổ chức quán triệt đầy đủ Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục QP-AN, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về lĩnh vực QP-AN đến toàn thể nhân dân. Kịp thời bổ sung, kiện toàn các chức danh như thôn đội trưởng, tổ trưởng dân quân, tổ an ninh,... Hàng năm, xóm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong xây dựng các công trình nông thôn mới gắn với xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tại xóm Mè, LLVT kết hợp với nhân dân địa phương thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa. Trong 5 tháng đầu năm 2017 đã huy động gần 2.300 lượt ngày công, 294 lượt phương tiện máy móc hoàn thành hơn 1.000 m đường bê tông; nâng cấp, lợp tôn lạnh 96 m2 mái nhà, đổ bê tông 550 m2 sân nhà văn hóa, hạ thấp tà luy và xây kè móng 52 m2; xây dựng 45 m2 đường bê tông và 55 m2 sân nhà cho 2 hộ hiến đất nhiều nhất cho LLVT làm đường. Tổng trị giá các công trình trên 4,2 tỷ đồng.

 Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện, trung tá Trần Văn Công, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: "Cần nắm chắc chủ trương, nội dung của đề án, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; khảo sát kỹ lưỡng tình hình chính trị, văn hóa, KT-XH, QP-AN của địa phương. Tổ chức bàn bạc, thống nhất với nhân dân trên tinh thần phát huy dân chủ. Quá trình thực hiện sát với thực tế, tránh dàn trải, chồng chéo. Làm tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Bồi dưỡng phương pháp dân vận hiệu quả cho cán bộ, chiến sỹ nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết quân - dân”.
     
 Từ nền tảng xây dựng thành công mô hình làng Văn hóa, QP-AN, xóm Mè hiện duy trì tiểu đội dân quân tự vệ với 12 đồng chí thường xuyên tham gia công tác huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, tích cực làm công tác dân vận, giúp dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, xóm đã cứng hóa đường giao thông đạt 80%; kiên cố hóa kênh mương gần 80%; xóa hoàn toàn nhà tạm; các công trình như nhà văn hóa, sân chơi thể thao đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân.


                                                    ThanhSơn

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục