(HBĐT) - Tiên phong thực hiện mô hình "Ngôi nhà 100 đồng” từ tháng 8/2019 với mục đích thu gom rác thải nhựa nhằm chung tay bảo vệ môi trường biển, Chi đoàn Tàu 272, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã sáng tạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, đồng thời, gây quỹ để thực hiện các hoạt động Đoàn, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Đoàn viên, thanh niên chi đoàn Tàu 272, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải Quân tổ chức thu gom rác thải nhựa.

Trung úy Trần Văn Thịnh, Bí thư chi đoàn Tàu 272 cho biết: "Hiện nay, bờ biển của nước ta đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của rác thải nhựa. Quá trình thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển của đơn vị cũng thường xuyên phải sử dụng túi ni lông, nước uống đóng chai... Do đó, vấn đề thu gom, xử lý rác thải nhựa được đơn vị đặc biệt quan tâm, xử lý đúng quy trình nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Chi đoàn Tàu 272 đã tiên phong triển khai thực hiện mô hình "Ngôi nhà 100 đồng” với mục đích tăng cường thu gom rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ”.
Theo đó, chi đoàn Tàu 272 đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như: vứt rác đúng nơi quy định; thu gom, phân loại rác thải đúng quy trình. Mỗi buổi chiều, cán bộ, đoàn viên chi đoàn tập trung thu gom giấy, vỏ chai nhựa, hộp xốp và các vật liệu tái chế tập kết về "Ngôi nhà 100 đồng” và phân loại trực tiếp tại chỗ, sau đó bán gây quỹ để tổ chức các hoạt động của chi đoàn như: giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động TDTT, văn hóa văn nghệ. Đồng thời xây dựng cảnh quan đơn vị  xanh – sạch – đẹp.

Hạ sỹ Hoàng Minh Vương, chi đoàn Tàu 272 chia sẻ: "Xác định đây là mô hình thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, bản thân tôi khi thực hiện nhiệm vụ trên biển và cả những khi tàu tại cảng đều nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể như vứt rác đúng nơi quy định. Thường xuyên thu gom, phân loại rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo quy trình nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuyên truyền cán bộ, chiến sỹ trên tàu nghiêm túc thực hiện hiệu quả mô hình”. 
Trung úy Trần Văn Thịnh cho biết thêm: Sau 4 tháng triển khai, mô hình "Ngôi nhà 100 đồng” đã thực hiện thu gom khoảng 140 kg rác thải nhựa, xây dựng nguồn quỹ đạt trung bình 400.000 đồng/tháng. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và nhân rộng tại 11/11 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 167. Trong thời gian tới, chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình "Ngôi nhà 100 đồng” nhằm nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường biển, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ để tương trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từng bước khẳng định ý nghĩa của mô hình về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và là nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người chiến sỹ hải quân.

Đức Anh

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục