(HBĐT) - Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh Nhân dân (ANND) vững mạnh, góp phần giữ ổn định ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH bền vững.



Ban CHQS huyện Lạc Sơn tiếp nhận quân nhân dự bị bổ sung lực lượng chiến đấu vào tiểu đoàn dự bị động viên.

Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng và phúc tra, đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên đảm bảo biên chế. Hàng năm, việc sắp xếp tổ chức biên chế và huấn luyện luôn đạt 100%; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đưa thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Đi đôi với công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện phối hợp Công an huyện triển khai các giải pháp giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, xã. Thông qua các đợt diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của đoàn thể trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của LLVT, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Viết Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Ngoài nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, việc thực hiện các chương trình KT-XH, QP-AN, công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội cũng được huyện quan tâm đúng mức. Các phong trào thi đua cách mạng diễn ra rộng khắp, sôi nổi trong các tổ chức đoàn thể, quần chúng Nhân dân, lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH. Với việc phát huy tốt tiềm năng, lợi thế; tận dụng mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án…, giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của huyện đạt 12,04%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,4%/năm…, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, QP-AN được giữ vững.

Trong xây dựng tiềm lực QP-AN, huyện đã quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về xây dựng LLVT, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) trong tình hình mới. Ban CHQS huyện làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ; các công trình chiến đấu và quy hoạch xây dựng KVPT huyện… Đồng thời, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì. Các xã, thị trấn đã vận động thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả, có nề nếp các mô hình tự quản về ANTT như: "dòng họ, ổ nhà tự quản”, "tổ an ninh”, "tổ hòa giải”…. Qua đó, góp phần duy trì nhiều năm địa bàn không có điểm phức tạp phát sinh thành "điểm nóng” về ANTT.

Theo đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện, trong thời gian tới, huyện xác định các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm là phát triển KT-XH đi đôi với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng vững mạnh, gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT huyện vững chắc. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là triển khai chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố nền QPTD, giữ vững thế trận ANND…, góp phần xây dựng địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN.

Hải Yến

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục