(HBĐT) - Ngày 30/9, tại Bộ CHQS tỉnh, khối thi đua cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm phòng Tham mưu, phòng Chính trị, phòng Hậu cần, phòng Kỹ thuật và Trung đoàn 814 đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

 


Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều hoạt động lớn của Đảng và Nhà nước. Với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), các đợt thi đua đột kích, thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị  với vai trò là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ QP, QSĐP đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu phù hợp đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đăng ký tổ chức giao ước thi đua, thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu phong trào thi đua: Tập trung thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá"; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". 

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện đúng phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sử dụng thuần thục các loại vũ khí, trang bị trong biên chế. Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đảm bảo chất lượng, an toàn. Đặc biệt, các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, cử lực lượng luyện tập tham gia hội thi, hội thao cấp Quân khu đạt thứ hạng cao, được cấp trên ghi nhận, biểu dương, trong đó đạt 1 giải nhất hội thi pháp luật về dân quân tự vệ, 1 giải nhì hội thi báo cáo viên, 1 huy chương vàng đồng đội,  1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng trong hội thao thể dục thể thao Quân khu 3.

Hội nghị đã tổ chức bình bầu để suy tôn. Theo đó, Phòng Hậu cần là đơn vị đứng thứ nhất trong phong trào TĐQT năm 2021 của khối. Cũng tại hội nghị, Phòng Chính trị đã bàn giao lại chức danh Trưởng khối thi đua cơ quan, đơn vị trực thuộc năm 2022 cho Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh.
  
Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục