(HBĐT) - Truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thời chiến luôn anh dũng, kiên cường, bất khuất. Trong thời bình, họ lại là những chiến sỹ hết lòng vì cuộc sống Nhân dân, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" cao đẹp, thể hiện qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, thắm tình quân dân.


Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường", LLVT tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Sơn đầu năm học 2021 - 2022.

Năm 2021, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận với phong trào thi đua "Dân vận khéo”. Nổi bật như LLVT tỉnh đã quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 qua UB MTTQ tỉnh 30 triệu đồng, ủng hộ quân và dân một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gần 380 triệu đồng. Hỗ trợ các loại quỹ: Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, hoạt động chữ thập đỏ tỉnh trên 100 triệu đồng nhân dịp Tháng nhân đạo năm 2021; phòng chống thiên tai trên 200 triệu đồng. Đặc biệt, hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho 5 gia đình chính sách hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai mô hình "Dân vận khéo” nổi bật tạo dấu ấn đậm nét trong công tác dân vận của LLVT tỉnh, đó là xây dựng "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ của tỉnh và "Đồng hành cùng em đến trường”. Sau 12 năm thực hiện, toàn tỉnh đã có 33 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” ở tất cả các huyện, thành phố. Nhiều địa phương chủ động bổ sung các mục tiêu về an ninh và mở rộng địa bàn xây dựng không thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn. Điển hình như huyện Yên Thuỷ xây dựng được 4 mô hình ở các xã: Bảo Hiệu, Ngọc Lương, thị trấn Hàng Trạm; huyện Lạc Sơn xây dựng 4 mô hình ở các xã: Yên Nghiệp, Mỹ Thành, Hương Nhượng, Vũ Bình… Mô hình "Đồng hành cùng em đến trường” được duy trì hiệu quả, năm học 2021 - 2022, LLVT tỉnh đã trao tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn 270 chiếc xe đạp, trị giá hơn 400 triệu đồng...
Trong huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, CB, CS đã tham gia gần 8.900 ngày công lao động xây dựng các công trình, thực hiện các phần việc. Tiêu biểu như tu sửa 30 km đường giao thông nông thôn; làm mới 3,3 km đường liên thôn, liên xã; giúp đỡ 24 hộ chính sách, hộ nghèo tu sửa nhà ở; di dời 5 hộ ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở… 

Trung tá Nguyễn Đức Dụng, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Hòa Bình cho biết: "LLVT thành phố cũng đã có những đóng góp tích cực. Đối với nhiệm vụ được giao, CB, CS luôn thể hiện trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu. Nhiều đồng chí tự hào khi nói rằng, được khoác lên mình bộ quân phục để giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, ấy là niềm vui, niềm hạnh phúc của những chiến sỹ thời bình như chúng tôi”.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, vai trò của CB, CS thời bình được phát huy thông qua cuộc chiến cùng của cả nước chống lại đại địch. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 814 và các đơn vị thực hiện tốt công tác cách ly tập trung công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Năm 2021, LLVT tỉnh đã huy động gần 500 ngày công của CB, CS, dân quân tự vệ tham gia các điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19 và phục vụ công dân tại khu cách ly. Hơn 1.500 lượt công dân đã hoàn thành cách ly tập trung an toàn. Nhằm khẳng định sự sáng tạo của bộ đội ta, cuối tháng 7/2021, khi huyện Lương Sơn có ca F0 trong cộng đồng và hàng chục trường hợp F1, thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn diện rộng do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh giao, thời điểm đó, Bộ CHQS tỉnh không có xe đặc chủng phun khử khuẩn. Trước tình thế cấp bách của nhiệm vụ, chỉ trong 2 ngày đêm, CB, CS Bộ CHQS tỉnh đã có sáng kiến lắp ráp thành công thiết bị phun khử khuẩn đặt trên xe ô tô quân sự. Trong 1 ngày hoạt động liên tục, 2 xe phun khử khuẩn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng kiến đã được đưa vào thực binh diễn tập bệnh viện dã chiến tại huyện Lạc Thuỷ và huyện Cao Phong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
 
Đại tá Quách Đăng Phú, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Dù là thời chiến hay trong thời bình, CB, CS LLVT tỉnh luôn vững vàng ý chí, kiên định quan điểm, lập trường với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Những phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" cao đẹp đó tiếp tục là kim chỉ nam để từng chiến sỹ, từng đơn vị phấn đấu, rèn luyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện”.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục