(HBĐT) - Trong năm 2021, Ban CHQS huyện Kim Bôi đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - quân sự địa phương với nhiều điểm nổi bật. Trong đó, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) được nâng lên rõ rệt cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Kim Bôi tham gia thực hiện các nội dung huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về QP-AN cho các đối tượng, Ban CHQS huyện đã tham mưu Hội đồng giáo dục QP-AN huyện tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng. Cụ thể, cử 3 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho đối tượng 2 do Quân khu tổ chức. Huyện mở 3 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 cho 300 lượt người tham gia, kết quả 94% đạt loại khá, giỏi. Tổ chức tốt các hoạt động phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân và học sinh trên địa bàn.

Các đơn vị LLVT duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm vững tình hình an ninh chính trị, tình hình Nhân dân, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn, quy định về SSCĐ; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý tốt địa bàn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/24h. Ban CHQS huyện tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương; chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị chú trọng công tác tập huấn cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quân sự. Trong năm, đã cử 6 đồng chí tham gia lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; tổ chức 1 lớp tập huấn cho hơn 200 lượt cán bộ cơ sở đảm bảo thời gian, nội dung yêu cầu. Công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập thực hiện đúng kế hoạch. Theo đó, 100% lực lượng thường trực được huấn luyện với gần 82% đạt loại khá, giỏi. 100% các đầu mối dân quân tự vệ được huấn luyện đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định với trên 96% quân số tham gia đầy đủ, kết quả chung sau các nội dung huấn luyện đạt loại khá. Đồng thời, đảm bảo huấn luyện cho 100% quân nhân dự bị trên địa bàn. Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, văn kiện, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, diễn tập Chỉ huy - Cơ quan theo đúng nội dung, thời gian quy định với kết quả khá. Có 4 xã: Vĩnh Tiến, Hợp Tiến, Sào Báy, Nuông Dăm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt được mục tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đến nay, 100% CB, CS đều có ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật với phương châm "kỷ luật là sức mạnh của quân đội”.

Công tác xây dựng lực lượng đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra được chú trọng. Các lực lượng gồm: Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức, sắp xếp biên chế đầy đủ, vững mạnh về chính trị tư tưởng, khả năng chiến đấu cao do được huấn luyện thường xuyên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện thực hiện hiệu quả, đảm bảo số lượng cùng với chất lượng tốt cả về phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, được cấp trên đánh giá cao.

Thượng tá Quách Mạnh Dần, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt công tác QP-QSĐP năm 2022. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho CB, CS và lực lượng dân quân tự vệ; đảm bảo các điều kiện cho công tác huấn luyện các lực lượng diễn ra an toàn, đạt chất lượng cao”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục