(HBĐT) - Ngày 18/11, Đảng uỷ Quân sự TP Hoà Bình tổ chức hội nghị phiên họp cuối năm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2021, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự thành phố.



Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, Đảng bộ Quân sự thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ cấp trên, nhất là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như: nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực đài quan sát phòng không, trực PCTT-TKCN; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện đầy đủ nội dung cho lực lượng thường trực, khung Tiểu đoàn dự bị động viên bộ binh thành phố, các đối tượng dân quân tự vệ theo quy định chất lượng tốt, kết quả kiểm tra có 80% khá, giỏi; hướng dẫn, chỉ đạo 5 đơn vị diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt lễ giao, nhận quân và tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu UBND thành phố hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý triển khai xây dựng các công trình quốc phòng trong KVPT giai đoan 2021 - 2025 và quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;lãnh đạo tốt công tác bảo đảm hậu cần, nâng cao đời sống bộ đội, duy trì nghiêm lượng dự trữ hậu cần theo quy định, bảo đảm quân số khoẻ luôn đạt 98,8%; làm tốt công tác phòng ngừa dịch Covid-19...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh;Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả lãnh đaọ, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng uỷ Quân sự thành phố… Đồng thời đề nghị năm 2022, Đảng uỷ Quân sự thành phố cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ QP-QSĐP; là lực lượng tiên phong cùng với các ban, ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng các công trình quốc phòng trong KVPT thành phố giai đoạn 2021-2025;chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

 

 

Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục