(HBĐT) - Thời gian qua, LLVT huyện Lạc Thủy được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ huyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình KT-XH của địa phương.

 


Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Lạc Thuỷ thực hành lắp đặt nhà tiêu di động phục vụ bệnh viện dã chiến trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

Trong 2 ngày 27 - 28/9 vừa qua, huyện Lạc Thủy đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố (KVPT&PCKB) năm 2021 với đề mục "Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Đây được xem là điểm nhấn trong việc củng cố vững chắc KVPT huyện trong thời gian qua. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, gồm: Chuyển LLVT lên các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Trong giai đoạn 1 được chia làm 2 vấn đề huấn luyện, gồm: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Ở từng giai đoạn, các lực lượng tham gia (gồm quân đội, công an, y tế…) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra khi địa phương chuyển trạng thái. Bên cạnh đó, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 3 đơn vị đạt 100% chỉ tiêu đề ra. 

Ban CHQS huyện đã chủ động gắn các hoạt động KVPT với phong trào thi đua Quyết thắng của năm, tạo động lực thi đua thực hiện nhiệm vụ trong cán bộ, chiến sỹ (CB, CS). Tiêu biểu như việc quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể CB, CS, đảng viên. 9 tháng năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và làm tốt công tác khen thưởng. 100% cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 80% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”.

Gắn thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng với Chỉ thị số 05 nhằm phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường đoàn kết quân dân, CB, CS LLVT huyện làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Điển hình như 9 tháng vừa qua, LLVT huyện đã tặng 642 thẻ BHYT, 60 suất học bổng, 12 chiếc xe đạp và một số đồ dùng học tập cho học sinh nghèo trên địa bàn, trị giá gần 500 triệu đồng; xây 1 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trị giá 200 triệu đồng; tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương 18 triệu đồng; ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch hơn 12 triệu đồng và 200 kg lạc nhân khô cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện hoàn thành 100% chương trình, nội dung, huấn luyện và giáo dục chính trị cho các đối tượng. Tổ chức huấn luyện cho 22/22 đơn vị; kết quả huấn luyện lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu với trên 80% khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu với trên 73% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 80% cán bộ huấn luyện khá, giỏi. LLVT huyện duy trì quân số khỏe đạt 98,5%. Đồng thời, thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố QP-AN và ngược lại. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên cập nhật kiến thức quốc phòng tại địa phương”.

Thanh Sơn



Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục