(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) được triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản, toàn diện. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, rèn quân theo kế hoạch đảm bảo về chất lượng, quân số yêu cầu, góp phần từng bước trở nên chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Ban CHQS huyện Đà Bắc tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ các trung đội dân quân cơ động theo kế hoạch huấn luyện, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Để đảm bảo quân số thực hiện các nhiệm vụ, LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng theo đúng quy định. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp luôn được kiện toàn ổn định về tổ chức biên chế, xây dựng vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chỉ đạo Hội đồng NVQS các huyện, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, trong đó có 90 đảng viên trẻ nhập ngũ. Chỉ đạo làm tốt việc đăng ký, quản lý nguồn động viên. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng với tỷ lệ quy định trên tổng dân số toàn tỉnh, bảo đảm tinh gọn, rộng khắp.

Trong công tác huấn luyện, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị nghiêm túc, sát sao kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện trong 6 tháng đầu năm. Lực lượng thường trực tham gia huấn luyện được chú trọng bảo đảm đúng, đủ thời gian, nội dung quy định với kết quả khá. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho 60,2% đầu mối đơn vị DQTV. Thực hiện tốt việc huấn luyện khung quân nhân dự bị cho các đơn vị: Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ, Mai Châu… kết quả chung đạt khá. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Mai Châu, Lương Sơn, Sở Giao thông Vận tải diễn tập bảo đảm tác chiến trong KVPT. Trong mỗi cuộc diễn tập, các cơ quan, đơn vị đều làm tốt công tác chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ, xây dựng ý định diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh. Trong 6 tháng đầu năm, các huyện đã chỉ đạo 4 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ đảm bảo nội dung, chương trình đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh vào trung tuần tháng 8 vừa qua đã góp phần nâng cao vai trò, năng lực, trình độ, nhất là khả năng xử trí tình huống của lực lượng dân quân địa phương.

Trong tình hình mới, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm vững tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt, luôn bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Song song với việc huấn luyện, Đảng uỷ Quân sự tỉnh chú trọng giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh. Đại tá Quách Đăng Phú, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Việc duy trì công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ hàng ngày bằng nhiều hình thức là yếu tố quan trọng để đảm bảo và nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng. Bên cạnh việc truyền tải những kiến thức mới về tình hình an ninh chính trị trong và ngoài nước, quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng - quân sự, các hoạt động thường xuyên khác như "Ngày chính trị và văn hoá tinh thần”, hay phát thanh bản tin nội bộ… góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy tinh thần thi đua thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác QP-QSĐP”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục