(HBĐT) - Mùa quả ngọt - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Mai Châu năm 2022 diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị (VKTB), phương tiện. Điểm nhấn trong cuộc diễn tập là nội dung thực binh đánh địch tiến công bằng hoả lực đường không. Đây là nội dung huấn luyện ở cường độ cao, đòi hỏi tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; khẳng định trình độ của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong xử lý các tình huống, khả năng phản ứng khi địch tiến công hoả lực vào địa bàn...


Các đơn vị LLVT tỉnh chuẩn bị phương tiện kỹ thuật, mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2023 đạt kết quả cao.

Không riêng huyện Mai Châu mà trong các cuộc diễn tập KVPT các huyện và diễn tập chiến đấu trong KVPT của 43/43 xã, phường, thị trấn năm 2022 của tỉnh, công tác tổ chức, hiệp đồng giữa các lực lượng được thực hiện hiệu quả, đồng bộ. Thể hiện khả năng chỉ huy, trình độ chuyên môn, xử lý các tình huống, khả năng phản ứng, tiêu diệt địch tiến công hỏa lực vào địa bàn ngày càng được nâng cao. Theo Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, với sự đồng lòng, quyết tâm cao, LLVT tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng huấn luyện (HL) ngày càng được nâng cao, sát với điều kiện tác chiến; khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tốt.

Từ việc đổi mới, đột phá nhiệm vụ công tác HL theo phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng HL đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa HL với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật; tăng cường HL đêm, HL cơ động, HL cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, môi trường, phương án tác chiến... đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh. Thời gian qua đã hoàn thành 100% nội dung chương trình HL cho các đối tượng. Hoàn thành nhiệm vụ tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT và tổ chức diễn tập KVPT, diễn tập bảo đảm tác chiến trong KVPT. LLVT tỉnh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh đảm bảo an toàn, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao. Từ việc nâng cao chất lượng công tác HL toàn diện, LLVT tỉnh đã đạt được nhiều thành tích cao tại các hội thi, hội thao.

Chuẩn bị mọi mặt, tạo bước đột phá trong công tác huấn luyện

Đó là quyết tâm chính trị, mục tiêu rất cao của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặt ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu trong công tác HL năm 2023. Quyết tâm này đã được quán triệt, cụ thể hóa đến từng cơ quan, đơn vị. Đại tá Vũ Thành Nam cho biết: Năm 2023 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy T.Ư về nâng cao chất lượng HL giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2023, nhiều đơn vị LLVT trong toàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, sửa chữa, làm mới VKTB, mô hình học cụ, chỉnh trang thao trường.

Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 814 (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Để chuẩn bị bước vào mùa HL năm 2023, đơn vị đã tập trung sơn sửa, làm mới, cải tiến các mô hình học cụ, vật chất nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác HL, SSCĐ đạt mục tiêu, theo yêu cầu. Trong đó có nhiều mô hình, học cụ mới như: sáng kiến khói đa năng phục vụ HL, diễn tập; các loại bia 1 chân, 2 chân ẩn hiện trong HL và kiểm tra bắn đạn thật; bảng chỉnh súng ban ngày và ban đêm có thiết bị cân bằng; mìn điện tử K58, "mõ” điện tử điều khiển từ xa...

Theo Trung tá Trần Thanh Lâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hòa Bình, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, đảm bảo phương tiện, vật chất phục vụ công tác HL nhằm đạt kết quả cao. Ngoài việc phát huy những mô hình học cụ có sẵn, đơn vị đã phát động phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ công tác HL, nhiều sáng kiến tham gia hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức được đánh giá cao.

Đại tá Vũ Thành Nam cho biết thêm: Để công tác HL đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác chuẩn bị HL. Kết quả cho thấy, các đơn vị chuẩn bị tốt từ cán bộ làm công tác HL đến trang bị bảo đảm, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. Nhiều đơn vị có sáng kiến cải tiến trang bị kỹ thuật, mô hình học cụ phục vụ công tác HL, tham gia hội thi mô hình học cụ chuẩn bị HL năm 2023 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Tại hội thi có 31 sáng kiến, cải tiến, giải pháp; 1.102 loại hệ thống bia bảng, vật chất, mô hình, trang thiết bị bảo đảm HL và gần 5.000 sổ sách giáo án được trưng bày. Các sáng kiến, cải tiến tham gia hội thi được đầu tư nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có khả năng nhân rộng và ứng dụng vào thực tế.

 

Mạnh Hùng


Các tin khác


Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Tuổi trẻ thành phố Hòa Bình sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của thành phố Hòa Bình đã hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền vào cuộc; ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ được bồi đắp, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương Hoà Bình kiên cường cách mạng.

Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức thành công Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Tham gia hội thi có 11 Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 814. Nội dung thi gồm: Giáo án, mô hình học cụ, trưng bày mô hình học cụ huấn luyện…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục