(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được thư của bà Lê Thị Nguyền, trú tại xóm Cha Lang xã Mai Hịch, huyện Mai Châu hỏi về tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2016-2021. Cụ thể, với hoàn cảnh thực tại, gia đình bà Nguyền có được xét vào diện hộ cận nghèo hay không?
Để làm rõ vấn đề nay, Báo Hòa Bình đã có công văn trao đổi với Sở Lao động- Thương binh& Xã hội và được trả lời như sau:
Ngày 12/9/2016, Phòng Lao động- Thương binh& Xã hội huyện Mai Châu đã phối hợp với UBND xã Mai hịch, Trưởng xóm Cha Lang tiến hành kiểm tra rà soát lại nội dung và điểm B1, B2 của Phiếu điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo ( theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh& Xã hội). Sau khi kiểm tra, rà soát đi đến thống nhất; các thông tin ghi trên phiếu và số điểm chấm là đúng đối với gia đình bà Lê Thị Nguyền. Căn cứ kết quả ghi trên phiếu điều tra và kết quả họp xét của UBND xã Mai Hịch cho thấy: gia đình bà Lê thị Nguyền không thuộc hộ cận nghèo là đúng ( có biên bản kiểm tra gửi kèm theo).
Tại biên bản này cũng nêu rõ: việc, ông trưởng xóm nói “ gia đình bà Nguyền (ông Bon) là gia đình đảng viên không được là hộ cận nghèo là chưa chính xác. Ý ông trưởng xóm ở đây là muốn tuyên truyền việc cán bộ, đảng viên nên gương mẫu, đi đầu trong việc xóa đói- giảm nghèo, hoàn toàn không có ý áp đặt: gia đình đảng viên thì không được là hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Báo Hòa Bình thông tin lại nội dung trên để bạn đọc được rõ.
P. BĐ-TL