Để tránh giá lạnh của mùa đông, hiện nay, nhiều hộ nông dân trong tỉnh Lạng Sơn đang tranh thủ thu hoạch củ gừng. Vụ gừng năm nay, ở các địa phương trong tỉnh đều tăng cả diện tích và sản lượng nhưng lại phải " khóc", vì gừng cay, giá cả bèo bọt, giá một kg củ gừng tươi chỉ từ bốn đến năm nghìn đồng.
Chủ tịch UBND xã Vân Thủy, Hoàng Văn Phách cho biết: Là xã thuần nông, những năm qua bà con trong xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ. Trước kia, nhiều chân ruộng chỉ trồng được một vụ lúa nay bà con đều chuyển sang trồng các loại cây như: gừng, bí đao, ớt, khoai tây… Nhiều hộ gia đình nhờ đó cũng đã xóa được đói, giảm được nghèo. Nhưng do thị trường giá cả bấp bênh, người nông dân luôn rơi vào cái vòng lẩn quẩn “được mùa thì mất giá”. Chính quyền xã cũng chỉ biết tuyên truyền vận động nhân dân, trồng các loại cây cho hợp lý… Năm nay, bà con trong xã trồng gần 15 ha gừng, sản lượng ước đạt 460 tấn nhưng do giá cả quá thấp nhiều hộ không muốn thu hoạch gừng. Cũng như xã Vân Thủy, nhiều hộ dân trồng gừng ở xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, cũng than vãn vì giá gừng rẻ thê thảm. Phó chủ tịch UBND xã Chiến Thắng, Tô Văn Lễ, bày tỏ: Là xã có đến hơn 90% diện tích đồi rừng nên hầu hết các hộ gia đình trong xã có vườn đồi đều trồng gừng, giá gừng năm nay quá thấp so với bốn năm trở lại đây. Người dân chỉ còn biết thở dài, chấp nhận tình cảnh được chăng hay chớ, mong được bù đắp phần nào để lại tái sản xuất cho các vụ sau. Gừng được nhiều hộ dân thu hoạch về đóng vào bao tải chờ đem bán. Anh Hoàng Văn Inh, làm đại lý thu mua gừng ở ga Bản Thí, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, cho biết: Ở đây có đến năm điểm thu mua gừng cho bà con. Nguyên nhân giá gừng thấp là do năm nay gừng không xuất khẩu được nên các công ty chỉ thu mua về sấy khô ép để làm tinh dầu gừng... Một số đại lý thu mua cũng tranh thủ vào những ngày đông lạnh giá, để ép người trồng gừng phải bán với giá thấp, vì nếu để qua đông củ gừng sẽ bị thối nên người trồng gừng luôn bị thua thiệt. Không chỉ ở các xã thuộc huyện Chi Lăng mà nhiều hộ nông dân trồng gừng ở các huyện khác như: Văn Lãng, Lộc Bình... cũng lâm vào tình cảnh này do giá gừng xuống thấp. Nhiều hộ nông dân không biết tiêu thụ gừng đi đâu, đành bán tống, bán tháo hoặc chấp nhận để gừng thối ở ruộng… Thực trạng trên không chỉ xảy ra với củ gừng mà nhiều năm nay cũng xảy ra với nhiều loại cây trồng khác như: bí xanh, dưa hấu... nhưng chưa được các ngành chức năng của tỉnh có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ người nông dân. Các mối liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa người nông dân với doanh nghiệp chưa được chú trọng. Vì vậy, sản phẩm làm ra người nông dân rất bấp bênh, thua thiệt đủ đường. Đây là vấn đề mà các cấp, ngành của tỉnh cần tìm giải pháp tháo gỡ, hoạch định các vùng sản xuất tập trung, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. TheoNhandan |