(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình có nhận được đơn của công dân xã Bắc Sơn (Kim Bôi) phản ánh về việc: Có doanh nghiệp ở Hà Nội phối hợp với một doanh nghiệp sở tại đến khai thác đất đồi tại xã Bắc Sơn để chở bán cho nhà máy xi măng. Quá trình khai thác đất đồi đã tạo thành thùng, vũng, khi mưa gây sạt lở nguy hiểm, khi nắng người dân phải chịu khổ vì bụi đường. Điều đáng nói, người dân đã phản ánh tới chính quyền cơ sở nhưng không được quan tâm xử lý.
Báo Hòa Bình đã có công văn trao đổi vấn đề này với UBND huyện Kim Bôi và đã trả lời như sau: Ngày 14/11/2016, UBND xã Bắc Sơn đã kiểm tra, xử lý vụ việc hộ ông Bùi Thành Long, trú tại xóm Trám, xã Bắc Sơn sử dụng phương tiện máy móc san, gạt, hạ thấp mặt bằng đất rừng sản xuất của hộ tại xóm Trám. Việc đào, múc đất san lấp mặt bằng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gây ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, UBND xã Bắc Sơn đã lập biên bản đình chỉ việc đào, múc đất của hộ ông Bùi Thành Long. Tại buổi làm việc, ông Bùi Thành Long đã ký xác nhận và cam kết không vi phạm. Ngày 2/12/2016, UBND xã Bắc Sơn đã có Thông báo số 28/TB- UBND gửi đến các thôn, xóm chỉ đạo kiểm tra, theo dõi việc chấp hành của hộ ông Bùi Thành Long. Theo đó, kể từ ngày 15/11/2016, hộ ông Bùi Thành Long đã ngừng việc đào, múc đất, hạ thấp mặt bằng trên địa bàn xã Bắc Sơn. Từ đó đến nay, trên địa bàn xã Bắc Sơn không còn địa điểm đào, múc đất hạ thấp mặt bằng khác gây ô nhiễm môi trường.
Báo Hòa Bình xin thông tin lại cùng bạn đọc.
PBĐ-TL