(HBĐT) - Đối với những người nghiện ma túy, việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ họ loại bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng để họ đứng dậy trên chính đôi chân từng vấp ngã là việc luôn được xã hội quan tâm. Có thể nói, người cai nghiện thành công khi họ tái hòa nhập với cộng đồng thành công.
Hiện nay, tỉnh có 2 Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động và xã hội. Trung tâm ở TP Hòa Bình đang quản lý 130 học viên cai nghiện bắt buộc và 20 học viên cai nghiện tự nguyện. Trung tâm địa bàn huyện Lạc Sơn đang quản lý 60 học viên cai nghiện bắt buộc và 10 học viên cai nghiện tự nguyện. Mỗi Trung tâm còn có 40 học viên điều trị bằng thuốc thay thế methadone.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH cho biết: Trong quá trình điều trị, các Trung tâm chú trọng điều trị sức khỏe, chữa cắt cơn cai nghiện ma túy, các bệnh do nghiện ma túy gây nên, giúp học viên nâng cao sức khỏe, tăng cân. Sau đó là giáo dục hành vi, nâng cao nhận thức của học viên, hiểu rõ các tác hại do ma túy gây nên. Ngoài ra, Trung tâm còn mở thêm các lớp dạy nghề: điện dân dụng, chổi chít và các nghề phổ thông khác. Tổ chức các giải đấu thể thao, giao lưu giữa cán bộ và học viên cai nghiện trên địa bàn tỉnh. Học viên tham gia thi đấu các môn đẩy gậy, cầu lông, kéo co... mang tính đồng đội cao, giúp họ xóa bỏ mặc cảm. Bên cạnh đó, các Trung tâm còn trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản để sau này về địa phương có thể tham gia sản xuất.
Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động và xã hội là “ngôi nhà chung” giúp các học viên cắt cơn nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. (ảnh: Các học viên tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống).
Những ngày đầu tiên được đưa lên Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động và xã hội huyện Lạc Sơn là những ngày khó khăn đối với anh N.Đ.L. Mỗi khi lên cơn nghiện anh vật vã, rất khó chịu, sẵn sàng đập phá mọi thứ. Được sự quan tâm của cán bộ Trung tâm, cán bộ y tế đã giúp anh vượt qua. Khi cơn nghiện vào đúng bữa cơm làm anh không ăn được, vô cùng mệt mỏi, sau khi qua cơn anh có thể ăn mì tôm, cháo, bánh mì. Trước khi đi ngủ, anh được cán bộ cho uống thuốc hỗ trợ như thuốc an thần... Sau một thời gian, sức khỏe dần hồi phục, anh được phân về các phòng để cùng tham gia sinh hoạt với các học viên ở Trung tâm. Vào Trung tâm được 10 tháng, anh khoe sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn, tăng thêm được 5 cân so với thời gian trước. Giờ đây, anh không còn cảm thấy mặc cảm khi nói về quá khứ nữa.
Anh N.Đ.L tâm sự: Sau khi học xong thpt, tôi đi làm thuê ở bãi vàng Lạc Sơn. Do bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, không làm chủ được, tôi đã dính vào con đường nghiện ngập. Dù đã được gia đình khuyên can, biết tác hại của ma túy gây nên nhưng đành chịu vì không thể vượt qua những cơn nghiện hành hạ. Từ đó, mọi tài sản trong nhà đều lần lượt ra đi, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Cho đến khi vào Trung tâm, được cán bộ, gia đình chăm lo, quan tâm đã khiến thức tỉnh. Thời gian điều trị ở Trung tâm 24 tháng, trong khoảng thời gian này, tôi và các học viên ngoài lúc điều trị bệnh còn được tham gia lao động, chơi thể thao như cầu lông, đá bóng giúp nâng cao sức khỏe và tăng sự gắn kết giữa các thành viên.
Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH cho biết thêm: Học viên phải xác định được cai nghiện mà túy là một quá trình cần sự quyết tâm cao. Bên cạnh đó, rất cần sự quan tâm của cán bộ Trung tâm, chăm lo của gia đình, cộng đồng và xã hội, các hội, đoàn thể, giúp học viên sau khi cai nghiện về không bị rủ rê, lôi kéo, tái nghiện. Tạo điều kiện để họ cai nghiện ma túy thành công, về cộng đồng có việc làm, có thu nhập, cuộc sống ổn định.