(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác tư pháp - hộ tịch trên địa bàn xã Kim Tiến (Kim Bôi) đã có những chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Đăng ký hộ tịch được thực hiện cơ chế “một cửa”. Tuy nhiên, do mặt bằng dân trí ở xã còn hạn chế nên công tác quản lý hộ tịch còn một số khó khăn.
Trong năm 2016, xã Kim Tiến tiếp nhận 113 trường hợp đăng ký hộ tịch, trong đó, đăng ký khai sinh chiếm nhiều nhất với 57 trường hợp, tiếp đó 27 trường hợp khai tử và 29 trường hợp đăng ký kết hôn… Cán bộ tư pháp xã cơ bản giải quyết các yêu cầu của nhân dân đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều nên tiến trình giải quyết các công việc chậm. Trình độ nhận thức của người dân về pháp luật còn hạn chế, chưa nhận thấy được tầm quan trọng của các loại giấy tờ tùy thân nên nhiều trường hợp người dân thiếu hoặc mất giấy tờ khi làm việc.
Ngoài ra, tại địa bàn xã vẫn tồn tại tình trạng tảo hôn khiến công tác tư pháp gặp nhiều khó khăn. Năm 2016, xã tiếp nhận đăng ký kết hôn cho 29 cặp, tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một vài cặp tại xóm Đồi 2 chưa đủ tuổi kết hôn nên đã “cưới chui”, không khai báo với cán bộ tư pháp xã. Những trường hợp như vậy không có sự ràng buộc về mặt pháp lý nên dễ dẫn tới ly hôn hoặc xảy ra bạo lực gia đình, gây mất an ninh trật tự. Thậm chí một vài trường hợp tảo hôn sinh con sớm nhưng không dám khai báo với xã, chỉ đến khi cho con đi học mới làm giấy khai sinh, ảnh hưởng tới việc thống kê dân số của cán bộ tư pháp. Trong năm qua, xã tiếp nhận 27 trường hợp khai tử, tuy nhiên, một số gia đình tổ chức mai táng cho người thân nhiều ngày rồi mới đến UBND xã khai báo, khiến cho việc quản lý dân số của cán bộ tư pháp - hộ tịch xã gặp nhiều khó khăn.
Đồng chí Bùi Trọng Tuấn, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Kim Tiến cho biết: “Khó khăn lớn nhất là nhận thức của người dân về pháp luật còn hạn chế, nguyên nhân do mặt bằng dân trí thấp, phần nữa do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa hiệu quả. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật mang nặng tính hình thức, phong trào. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị, văn phòng phẩm thiếu thốn, máy móc lạc hậu, hư hỏng liên tục… bất tiện cho quá trình công tác. Ngoài ra, tủ sách pháp luật phục vụ giờ hành chính nên người dân chưa tiếp cận được nhiều; số lượng đầu sách nghèo nàn (chưa đến 100 đầu sách) bổ sung mới còn hạn chế khiến cho việc tra cứu của người dân gặp nhiều khó khăn”.
Trước những khó khăn trên, đồng chí Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã Kim Tiến mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của công tác tư pháp - hộ tịch. Nâng cao hơn nữa vai trò của các trưởng bản, trưởng xóm trong việc hướng dẫn người dân thực hiện khai sinh, khai tử, kết hôn và các thủ tục pháp lý khác đúng thời gian, đúng quy định. Đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng tảo hôn nhằm giúp công tác tư pháp - hộ tịch ở xã được hiệu quả góp phần giữ vững an ninh nông thôn.