(HBĐT) - Theo phản ánh của một số hộ dân tại xóm Khời 3, xã Phú Cường (Tân Lạc), hiện nay, chiếc cầu Bến Luông nối liền khu vực dân sinh với khu sản xuất đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Người dân lo lắng, bất an khi thường xuyên phải di chuyển qua chiếc cầu bê tông cũ kỹ, tiềm ẩn nguy cơ sập, gãy bất cứ lúc nào.

 

Qua tìm hiểu được biết, cầu Bến Luông được xây dựng từ năm 2004 bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp. Cầu được bắc qua suối Bến Luông, tuyến đường huyết mạch dẫn vào khu vực sản xuất của người dân các xóm Khời 1, 2, 3. Phía bên trong cây cầu hiện có hơn 40 hộ dân sinh sống với diện tích đất sản xuất bao gồm 11, 6 ha ngõ, 9 ha lúa và 8, 1 ha rừng sản xuất. Khi được đưa vào sử dụng, cầu Bến Luông đã giải quyết việc đi lại của người dân, góp phần lưu thông hàng hóa nông sản. Ngoài ra, hơn 100 hộ dân xã Quyết Chiến  thường xuyên di chuyển qua cầu để tới chợ Phú Cường. Chính vì vậy, cầu Bến Luông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế đối với các hộ dân sinh sống tại khu vực này. Tuy nhiên, sau hơn 12 năm đưa vào sử dụng, hiện cầu Bến Luông đã hư hỏng nặng. Mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Thành cầu đã sập, rất nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đây.

 

Cầu Bến Luông ở xóm Khời 3, xã Phú Cường (Tân Lạc) hiện đã hư hỏng nặng, thành cầu bị sụt lún nghiêm trọng.

 

Đồng chí Đinh Công Nguyên, Trưởng xóm Khời 3 cho biết: Cầu Bến Luông dài 15 m, rộng 1, 8 m và độ dày mặt cầu 30 cm. Hiện cầu đã xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và giao thương hàng hóa của người dân. Giá cả các mặt hàng nông sản bán ra đều thấp hơn so với các xã lân cận. Bên cạnh đự, cầu Bên Luông còn là “điểm đen” giao thông khi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn do đường dẫn lên cầu hẹp mà khúc cua quá gấp, khiến người điều khiển phương tiện bị bất ngờ.

 

Ông Đinh Công Chủn, người dân ở xóm Khời 3 cho biết: “Năm ngoái gia đình tôi làm nhà gặp nhiều khó khăn do diện tích bề ngang cầu rất nhỏ nên xe tải không thể chở vật liệu xây dựng vào đến tận nhà. Để giải quyết khó khăn trên, tôi phải nhờ hàng xóm, anh em họ hàng vận chuyển giúp vật liệu xây dựng qua cầu rồi cho vào xe cải tiến chở về nhà. Do đó, chi phí vận chuyển tại đây thường có giá cao hơn 100.000 đồng so với các khu vực lân cận. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn có được chiếc cầu mới để người dân thuận tiện đi lại và giảm bớt gánh nặng kinh tế”.

 

Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và các chương trình, dự án lồng ghép, xã đã thông qua các cấp, ngành liên quan và nhân dân sẽ nâng cấp, mở rộng các trục đường liên xóm Khời 3 dẫn vào khu sản xuất. Tuy nhiên, nếu không cải tạo, mở rộng cầu Bến Luông, các phương tiện vận tải không thể lưu thông qua cầu. Chính vì vậy, việc nâng cấp cầu Bến Luông là hết sức cần thiết để đáp ứng nhu cầu dân sinh  và phát huy hiệu quả tối đa các trục đường giao thông nông thôn.

 

Đồng chí Bùi Thế Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết: “Trong thời gian sớm nhất, mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí giúp đỡ xã xây dựng cầu mới. Chính quyền sẽ tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động. Qua đó góp phần đảm bảo ATGT nông thôn, tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Đồng thời góp phần lưu thông vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế và cải thiện thu nhập cho người dân trong xã.

                                                                     Đức Anh

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục