(HBĐT) - Sải bước trên những con đường bê tông sạch đẹp đến nhà văn hóa xóm Sung II, xã Địch Giáo (Tân Lạc), chúng tôi nhận thấy chương trình xây dựng NTM khiến cuộc sống của người dân nơi đây hoàn toàn đổi khác. Xóm thực hiện dồn điển, đổi thửa đạt 100%. Có 11 hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng được hơn 3 ha cây có múi. 23/57 hộ hiến hơn 7.000 m2 đất xây dựng đường, kênh mương… Theo đồng chí Bùi Văn Khanh, trưởng xóm Sung II có được kết quả đó là nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.


Địch Giáo có 14 xóm, 890 hộ, hơn 3.900 nhân khẩu. Điểm nổi bật đầu tiên phải kể đến là việc thực hiện tốt QCDC giúp xã dồn điền, đổi thửa thành công từ năm 2005. Theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, người dân trực tiếp bàn bạc, thống nhất việc phân chia lại đất theo định hướng của Đảng ủy xã. Trước đây, mỗi hộ có từ 10 - 30 thửa, sau khi đồng nhất 100% ý kiến và thực hiện thí điểm tại xóm Kha, mỗi hộ chỉ còn 1 - 2 thửa. Việc dồn điền, đổi thửa tạo thuận lợi cho bà con trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất.


Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, người dân xóm Sung II, xã Địch Giáo (Tân Lạc) hiến hơn 7.000 m2 đất xây dựng đường GTNT, nâng tỷ lệ cứng hóa của xóm lên 90%. 

Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nội dung nghị quyết của Đảng ủy xã về phá bỏ vườn tạp trồng cây có múi, chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao được phổ biến rộng rãi đến nhân dân. Bà con tập trung chuyển đổi hơn 10 ha bưởi đỏ, mít Thái, mía, dưa lấy hạt, chủ yếu ở các xóm Sung II, Bả, Khạ, Lạ… góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều đảng viên tiên phong trong phong trào phá bỏ vườn tạp như Bùi Văn Kiêm (chi bộ Sung II), Bùi Văn Đông (chi bộ Lạ), Bùi Văn Hưng (chi bộ Bả). Đồng thời, xã duy trì 131 ha lúa đảm bảo lương thực hàng năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng /năm.
 
Việc thực hiện QCDC cũng cho thấy hiệu quả đậm nét trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ở các công trình cấp xã. Năm 2011, công trình hồ Kem (xóm Kem) được đầu tư xây dựng. Có 50 hộ dân được nhận tiền đền bù chia thành 3 đợt với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Năm 2012, 2 đợt nhận tiền diễn ra công khai trước sự chứng kiến của người dân. Tuy nhiên, năm 2016, do chậm trễ việc đền bù đợt 3 nên người dân tập trung ngừng việc thi công. Ngay sau đó, xã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp thu kiến nghị và báo cáo lãnh đạo huyện, cuối năm 2016, 100% hộ được nhận nốt số tiền đền bù còn lại và không có thắc mắc gì hay như công trình tỉnh lộ 440 đi qua xã có 49 hộ bị ảnh hưởng thuộc 4 xóm Bả, Sung, Mười, Mun, sau khi họp dân, 100% hộ dân nhất trí GPMB và nhận tiền đền bù với tổng số tiền hơn 1, 6 tỷ đồng. Điều này một lần nữa khẳng định hiệu quả thực hiện QCDC ở xã Địch Giáo.
 
Nhờ phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch, giải đáp kịp thời các thắc mắc của nhân dân, trong xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, có 720 hộ hiến hơn 52.000 m2 đất, đóng góp hơn 40.000 ngày công và 9, 4 tỷ đồng cùng nguyên vật liệu. Năm 2015, xã đã cán đích NTM theo đúng lộ trình.
 

                                                                                       Thanh Sơn

 


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục