Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng do Bùi Văn Chin (SN 1968), trú tại xóm Cốc, xã Quý Hòa - người có biểu hiện mắc bệnh tâm thần gây ra, các cơ quan chức năng và chính quyền xã Vũ Bình (Lạc Sơn) đã khẩn trương rà soát, nắm tình hình người tâm thần ngoài cộng đồng trên địa bàn xã để kịp thời tuyên truyền cho gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc, động viên và duy trì, giám sát việc điều trị bệnh cho họ.
Chính quyền và đơn vị chức năng xã Vũ Bình (Lạc Sơn) thường xuyên nắm tình hình và động viên gia đình chăm sóc, điều trị tốt cho ông Bùi Văn Hợp, xóm Át bị mắc bệnh tâm thần.
Theo thống kê của Trạm Y tế xã Vũ Bình, tính từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã có 19 người mắc bệnh tâm thần, về cơ bản tình trạng bệnh đã được điều trị ổn định trong thời gian dài. Hiện nay, cả xã chỉ còn 2 trường hợp là Bùi Văn Xen ở xóm Dài và Bùi Văn Hợp ở xóm Át biểu hiện bệnh còn rõ rệt. Mỗi khi phát bệnh, họ đều có hành vi gây nguy hiểm cho người khác nên buộc các gia đình phải nhốt, không cho ra ngoài xã hội.
Liên quan đến vấn đề này, bà Bùi Thị B, người thân của Bùi Văn Hợp chia sẻ: Nếu để Hợp ra ngoài thì không biết lúc nào lên cơn, khi đó thường đập phá, đuổi đánh, gây nguy hiểm cho người khác. Trước đây, gia đình làm cũi để nhốt, nhưng mấy cái cũi cũng không chịu nổi. Nhiều lần lên cơn, Hợp phá phách, thoát ra ngoài gây nguy hiểm cho người khác. Do vậy, không còn cách nào khác, gia đình phải nhốt.
Đối với trường hợp Bùi Văn Xen bị mắc bệnh tâm thần gần 10 năm nay, nhưng mỗi khi lên cơn vô cùng hung hãn. Trước kia, khi chưa bị xích nhốt, hễ ra đường gặp ai Xen cũng vác dao, gậy đuổi đánh. Quá hoảng sợ với sự hung hãn hoang dại, gia đình đã phải thuê người về hàn chiếc lồng sắt để nhốt Xen lại. Dù ở trong lồng sắt nhưng Xen vẫn lồng lên, giằng giật đòi thoát ra, buộc gia đình phải làm thêm một xích sắt đề phòng cũi sắt không đủ sức giữ...
Bác sỹ Bùi Văn Hải, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vũ Bình cho biết: Qua rà soát, người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn xã đa dạng, trong đó chủ yếu là bệnh tâm thần phân liệt. Khi phát bệnh, người bệnh có nhiều hành động vô thức, bộc phát gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh cũng như cho bản thân họ. Đặc biệt, có những trường hợp người mắc bệnh khi lên cơn bị ảo giác, đập phá, kích động rất nguy hiểm, tưởng người khác giết mình hoặc ảo tưởng bắt buộc mình phải giết người.
Từ thực tế đó và rút kinh nghiệm từ các trường hợp người mắc bệnh tâm thần gây án xảy ra trên địa bàn huyện, Trạm Y tế xã Vũ Bình đã rà soát, hướng dẫn và động viên các gia đình có người mắc bệnh tâm thần quan tâm chăm sóc, hỗ trợ họ trong việc uống thuốc đúng phác đồ điều trị. Thực tế đã chứng minh, nhiều trường hợp bị bệnh tâm thần nặng nhưng nhờ duy trì uống thuốc đúng phác đồ đã có cuộc sống ổn định, bình thường.
Liên quan đến công tác quản lý, phòng ngừa người tâm thần gây án trong cộng đồng, đồng chí Bùi Minh Tặng, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Bình cho biết: Những năm 90 về trước, đa số người dân cho rằng người mắc bệnh tâm thần do bị bùa, chài, ma ám nên thường tổ chức các nghi lễ cúng bái mê tín dị đoan để chữa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi khi được tuyên truyền, nắm và hiểu rõ đây là một dạng bệnh lý cần phải được theo dõi, điều trị bằng các loại thuốc theo phác đồ điều trị của cơ sở y tế. Hiện nay, những gia đình có người mắc bệnh tâm thần đều báo với trạm y tế để được tư vấn cách chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đã giao Ban quản lý các xóm và tổ an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên nắm chắc tình hình người mắc bệnh tâm thần ở địa bàn và có các biện pháp cảnh giác, đề phòng họ phát bệnh, gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Nhờ quan tâm công tác quản lý người mắc bệnh tâm thần ngoài cộng đồng ngay từ mỗi gia đình, cộng đồng, khu dân cư, nhiều năm qua, xã Vũ Bình không có vụ việc đáng tiếc liên quan đến người tâm thần gây ra. Người bệnh cũng được điều trị ổn định về sức khỏe, tinh thần.
Mạnh Hùng
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đà Bắc, từ 15 - 16 giờ ngày 21/4, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông lốc đã ảnh hưởng đến 17 nhà dân. Trong đó, xã Tú Lý 10 nhà, xã Nánh Nghê 1 nhà, thị trấn Đà Bắc 5 nhà, xã Vầy Nưa 1 nhà; 2 nhà bị tốc mái trên 50%, 15 nhà bị tốc mái dưới 30%.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 0h23’ ngày 22/4 đã xảy ra vụ cháy quán ăn 1999 tại tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc), diện tích khoảng 200 m2. Chủ quán là anh Nguyễn Thành L, sinh năm 1999, trú tại tiểu khu Tày Măng, thị trấn Đà Bắc.
Tháng Tư này, 15 đại biểu người có công (NCC) tiêu biểu tỉnh Hoà Bình là cán bộ, chiến sỹ, người trực tiếp tham gia làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 có hành trình về nguồn đầy cảm xúc, cùng chuyến thăm các di tích lịch sử, văn hóa tại TP Hồ Chí Minh. Qua các điểm đến: Khu di tích lịch sử quốc gia Dinh Độc Lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Nhà hát thành phố, Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh… đã làm sống lại ký ức về những ngày tháng oanh liệt của 50 năm trước, đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và phát triển.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đặc biệt là đợt cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Cao Phong đã, đang triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa ước mơ về những mái ấm kiên cố, an toàn cho hội viên phụ nữ nghèo và người dân trên địa bàn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các đơn vị: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Thanh tra Bộ về việc triển khai Công điện số 40/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả.